bán vốn nhà nước

Cập nhập tin tức bán vốn nhà nước

Nhà nước nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ ngành ngân hàng, hàng không

Với doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025, Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại 7 lĩnh vực, trong đó có tài chính, ngân hàng, hàng không.

Khó khăn hậu cổ phần hóa: Nhà nước thua lỗ, nhà đầu tư mất tiền

DNNN dù đã CPH nhưng không có nhiều thay đổi khi tỷ lệ nhà nước nắm giữ còn cao. Nhiều DN khó khăn, thua lỗ, chật vật tồn tại trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Chỉ còn 5 tháng cho kế hoạch cổ phần hóa 91 doanh nghiệp

Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch là 91 trong khoản thời gian vỏn vẹn 5 tháng cuối năm.

Chủ trương lớn, đề ra cao thực hiện thấp, bao năm rồi vẫn thế

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, phê duyệt phương án cơ cấu lại chậm, không đạt được theo kế hoạch đã đề ra.

Tổng giám đốc Sabeco bị thôi chức, Bộ chưa kịp 'xếp' ghế mới

Ngay khi Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn về tay tỷ phú Thái Lan, các sếp người Việt ở Sabeco lần lượt rời vị trí chủ chốt của công ty này.

Tài sản công bán như cho không: Có kẻ chờ cơ hội để 'ăn cắp'

 Những thương vụ bán cảng biển, hãng phim, đất đai... thuộc sở hữu nhà nước sang cho tư nhân bỗng gây ồn ào. Các mánh khóe “bán mà như cho không”, trục lợi từ tài sản công dần được lột trần. 

Thủ tướng: Ngành Công Thương đã biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ

Thủ tướng Chính phủ đánh giá ngành Công Thương đã biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, tiên phong đi đầu trong cắt bỏ thủ tục hành chính, cải cách hành chính...

Tung hơn 2 tỷ USD thâu tóm Sabeco: Đại gia thích là mua

Vietnam Beverage sẽ phải chi ra 2,25 tỷ USD (tương đương hơn 50 ngàn tỷ) còn nếu mua toàn bộ 53,59% thì số tiền cần vung ra là hơn 100 ngàn tỷ đồng.

Mời Bộ Công an giám sát việc bán vốn bia Sài Gòn

Để việc bán vốn nhà nước tại Sabeco mang lại hiệu quả cao nhất, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo dõi chặt chẽ tình hình giao dịch mã cổ phiếu SBA.

Thị trường mua bán, sáp nhập năm 2017 khó lập kỷ lục mới

Năm 2016 giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) đạt cao hơn với 5,8 tỷ USD. Nhưng năm 2017 dự kiến rất khó có thể phá được kỷ lục này.

Đại gia tư nhân mất cơ hội mua đứt Tràng Tiền Plaza

Chính phủ quyết định phương án bán vốn nhà nước tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza.Theo đó Nhà nước vẫn sẽ nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza.

Sau VTV, SCIC rút khỏi Tháp truyền hình cao nhất thế giới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020.

Bán Tràng Tiền Plaza cho tư nhân: Lo người mua không có tâm tốt

Bộ Công Thương muốn bán hết vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza, còn SCIC, Bộ Tài chính muốn nhà nước giữ 51% vốn tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza.

Muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân

Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Bộ Tài chính đang tính toán các phương án sắp xếp, phân loại DN của SCIC đến năm 2020, trong đó cân nhắc việc bán vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza.

Nóng chuyện bán tiếp vốn nhà nước tại Sabeco

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Bia - rượu - nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ diễn ra hôm nay (18/4). Dự kiến, việc bán vốn nhà nước tại Sabeco tiếp tục nóng tại cuộc họp.

Bộ KH&ĐT muốn bán hết, Bộ Xây dựng xin giữ lại

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà từ 49% vốn điều lệ trở xuống. Thế nhưng Bộ Xây dựng vẫn muốn được duy trì tỷ lệ nắm giữ 51%.

Đại gia bí ẩn ra tay: Tung ngàn tỷ chấn động thị trường

Hàng loạt đại gia Việt bí ẩn chi hàng trăm cho tới cả ngàn tỷ đồng để mua cổ phiếu của những thương hiệu nổi tiếng được Nhà nước thoái vốn. Một lớp người giàu mới sắp lộ diện.

Khối tài sản 4 tỷ USD: 'Miếng ngon' không ai chịu từ bỏ

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN từ các bộ, UBND cấp tỉnh về SCIC đang bị trì hoãn, thậm chí có đơn vị chỉ muốn chuyển giao phần “xương xẩu” về SCIC mà không nỡ bỏ "miếng ngon".

10 năm ẩn mình, những tên tuổi tỷ USD dậy sóng

Những khối tài sản USD được các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngóng chờ sẽ tạo ra dòng vốn lớn, giúp nền kinh tế phát triển.

Sai sót hơn 4.000 tỷ định giá doanh nghiệp nhà nước

Những sai sót trong việc xác định chi phí thương hiệu, lợi thế kinh doanh, các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định,... KTNN đã xác định giá vốn nhà nước tăng thêm hơn 4.600 tỷ đồng tại 6 DNNN.