Theo hãng tin BBC và Reuters, hôm qua (17/4) có ít nhất 3 người bị thương ở thành phố Norrkoping, phía đông Thụy Điển, sau khi cảnh sát bắn cảnh cáo về phía những kẻ bạo động. Một số phương tiện bị phóng hỏa và ít nhất 17 người bị bắt giữ. 

Bạo lực bắt đầu bùng phát vào thứ năm tuần trước (14/4) sau khi Rasmus Paludan, lãnh đạo đảng cực hữu Stram Kurs, tổ chức tuần hành, đốt kinh Quran và tuyên bố sẽ tiếp tục hành động này. 

Cuối tuần qua, bạo động cũng bùng lên ở thành phố Landskrona ở nam Thụy Điển sau khi cuộc tuần hành của đảng Stram Kurs dự định được tổ chức tại đây bị di dời sang thành phố Malmo gần đó. Nhiều xe cộ, gồm cả xe buýt bị đốt cháy. 

Ít nhất 16 cảnh sát bị thương khi bạo động xảy ra kể từ thứ năm tới hết chủ nhật tuần trước ở nhiều thành phố, gồm cả Stockholm, Linkoping, Orebro và Norrkoping, nhưng nơi Stram Kurs định hoặc đã tổ chức tuần hành. Tại một số nơi, những người phản đối biểu tình đã tấn công cảnh sát trước thềm cuộc tuần hành của lực lượng cực hữu. 

Chùm ảnh của Reuters về bạo động ở Thụy Điển: 

Hoài Linh