Bệnh nhân là em N.T.K (12 tuổi), ngụ tại Bến Tre. Khai thác bệnh sử ghi nhận, tai nạn xảy ra khi K. đang chơi với các bạn và bị ngã ra đường, xe tải cán ngang vùng bụng của K.

Lực lượng công an đưa K. đi cấp cứu ở bệnh viện tại Bến Tre vì đa chấn thương. Sau khi bác sĩ tiến hành sơ cứu, K. tiếp tục được chuyển lên TP.HCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), em nhập viện trong tình trạng được bóp bóng hỗ trợ thở, môi tái nhợt, tay chân mát, huyết áp tụt thấp không đo được, bụng trướng căng. Bác sĩ chẩn đoán K. bị sốc mất máu, đa chấn thương do tai nạn giao thông, chấn thương gan độ 5, dập phổi 2 bên.

Ê-kíp Khoa Cấp cứu đã khẩn trương thiết lập đường truyền trung tâm, bồi hoàn máu liên tục. Quy trình báo động đỏ được kích hoạt, huy động các chuyên khoa ngoại tổng hợp, lồng ngực, mạch máu và phẫu thuật ngay trong đêm.

Bệnh nhi được truyền gần 4 lít máu và rất nhiều chế phẩm máu trong ca mổ. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận gan của bệnh nhi bị rách phức tạp, dài hơn 10cm, sâu 4cm nhiều phân thùy, máu tràn đầy ổ bụng. Toàn bộ ruột tái, phù nề do thiếu máu nuôi. Quá trình phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ phải liên tục khâu ép gan tăng cường.

Đồng thời, bệnh nhân được bồi hoàn gần 4 lít máu và rất nhiều chế phẩm máu để giữ huyết áp cũng như sau cuộc mổ. 18 túi hồng cầu lắng đã được sử dụng. 

Đến nay, sau 5 ngày điều trị hồi sức tích cực, K. đã tỉnh dần, tạm qua cơn nguy kịch, cải thiện đa số các chức năng tạng bị ảnh hưởng, da niêm mạc hồng, bụng mềm. Trẻ mất khoảng 3 lít máu từ khi xảy ra tai nạn đến khi kết thúc ca mổ khẩn.