Bạo động

Cập nhập tin tức Bạo động

Lãnh đạo Hong Kong tuyên bố chính thức 'khai tử' dự luật dẫn độ

Bà Carrie Lam, lãnh đạo Hong Kong, vừa tuyên bố huỷ dự luật dẫn độ gây tranh cãi, vốn đẩy hòn đảo này vào một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Băng đảng hỗn chiến tại nhà tù Brazil, hàng chục người bị chặt đầu

Hơn 50 người thiệt mạng vì bạo loạn bùng phát căng thẳng và kéo dài nhiều giờ ở một nhà tù tại Para, Brazil.

‘Trung Quốc có thể triển khai quân đội nếu Hồng Kông yêu cầu’

Tuyên bố trên được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra, khi quân đội nước này có khả năng sẽ được điều động để đảm bảo an ninh, nếu chính quyền Hong Kong yêu cầu.

Người biểu tình cướp phá cửa hàng ở trung tâm Paris

Những người biểu tình áo vàng hôm nay (16/3) đã cướp phá các cửa hàng tại đại lộ Champ Elysees ở thủ đô Paris, Pháp.

Gây rối trên đường phố, Việt kiều Mỹ đối diện mức án 7 năm tù

Nguyen Wiliam Anh hô hào người dân xô đẩy và phá hàng rào cảnh sát trên đường Nguyễn Văn Trỗi để thể hiện quan điểm phản đối luật Đặc khu và luật An ninh mạng.

 

 

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 6 bị cáo bị phạt từ 24-30 tháng tù

Sáng nay (12/7), Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào đêm 11/6.

Thông tin chính thức vụ các đối tượng gây rối tại Bình Thuận

Chiều 11/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ việc các đối tượng gây rối tại Bình Thuận trong các ngày 10-11/6.

Khởi tố cặp nam nữ gây rối, ném đá vào cảnh sát ở Sài Gòn

Khi lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) triển khai đội hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại công ty Pou Yuen, Nghĩa và Thủy cùng nhiều người khác đã dùng gạch đá tấn công.

Gây rối có bàn tay của phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài

Nói về các vụ gây rối vừa qua, Tổng bí thư khẳng định: Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân.

Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để...câu ‘view’

Hai trường hợp bị Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, làm rõ và khai nhận động cơ viết, đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung ảnh hưởng đến tình hình ANTT là để câu “view”.

Bắt đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

Một đối tượng mặc sắc phục, giả danh cán bộ công an nhằm thực hiện âm mưu kích động gây rối tại trung tâm TP.HCM.

Tôn trọng dân chủ nhưng phải giữ gìn kỷ cương, phép nước và sự nghiêm minh của pháp luật

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động, tôn trọng mà cần phải có biện pháp kiên quyết, kịp thời giữ vững kỷ cương phép nước và sự nghiêm minh của luật pháp…

Biểu tình quá khích, đập phá tài sản là phản bội Tổ quốc

Dư luận cho rằng, hành động lôi kéo, kích động thậm chí là quá khích của một bộ phận người dân là hành động phản bội Tổ quốc.

Mất đi yên bình, ổn định là mất đi những điều tốt đẹp nhất

Hơn 30 năm đổi mới, sự ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận, đó là điều cần hết sức trân trọng, bảo vệ.

Nghiêm trị những hành vi gây rối, phá hoại, phạm pháp

Nhiều ý kiến của ĐBQH, chuyên gia pháp luật, kinh tế và bạn đọc góp ý, kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhưng cũng lên án hành vi lợi dụng, núp bóng, nhân danh lòng yêu nước.

Bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật

Một số người dân do bị kích động hoặc thiếu hiểu biết đã tham gia tuần hành, tụ tập trái phép ở một số địa phương, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Khởi tố Việt kiều Mỹ tham gia tụ tập, gây rối tại TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 công dân Mỹ gốc Việt về hành vi “gây rối trật tự công cộng” trong vụ xuống đường tụ tập, gây rối những ngày qua.

Khởi tố điều tra vụ gây rối ở Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án gây rối trật tự an ninh tại TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong trong các ngày 10 - 11/6.

Vụ gây rối ở Bình Thuận: Nhận diện những người quá khích

Phần lớn đối tượng gây rối là thanh thiếu niên hiếu kỳ, say rượu, nghiện ngập… bị xúi giục kích động, hoặc cho tiền để quậy phá.

Bình Thuận: Tạm giữ nghi can cho tiền, xúi giục gây rối

Công an TP Phan Thiết tạm giữ 12 người để điều tra hành vi gây rối, phá hoại tại trụ sở UBND tỉnh, trong đó có đối tượng xúi giục, cho tiền người khác để gây rối.