Inquirer đưa tin, cơ quan khí tượng Philippines (Pagasa) cho biết bão Noru đã mạnh lên thành siêu bão vào sáng nay (25/9), sau khi mạnh lên và di chuyển với tốc độ 90 km/h trong 24 giờ qua.

"Nó được dự báo sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền với cường độ cao nhất vào 185-205 km/h", Pagasa thông tin.

Siêu bão Noru đang áp sát Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 42 tiếng (từ 13h ngày 24/9 đến 7h ngày 25/9), bão Noru đã tăng từ cấp 8 lên cấp 15, giật trên cấp 17.

Để chuẩn bị ứng phó với bão Noru và mưa lớn, chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp với các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông, thành bão số 4 năm 2022.

Đến 7h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ.

Tới 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.