Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (15/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM.

Lúc 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo hướng đi của bão số 1. Ảnh: NCHMF

Dự báo đến 13h ngày 16/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Tới trưa ngày 17/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 13h ngày 18/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4-6m.