Sáng nay (29/10), tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, hiện các sông ở Quảng Trị và Quảng Nam tiếp tục dao động ở mức cao và đang xuống.

Sông Thu Bồn và Kiến Giang dao động ở mức BĐ3, trưa sẽ xuống; sông Gianh ở Quảng Bình trưa nay sẽ lên nhanh. Tình hình ngập ở hạ du các sông tại Quảng Ngãi sẽ giảm, hạ lưu sông Thu Bồn vẫn diễn ra diện rộng.

{keywords}
Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm

Ông Lâm cũng thông tin, 4h sáng nay, Đài khí tượng Nhật Bản đã phát tin bão có tên là Goni, hiện bão đang cách Biển Đông khá xa.

Tuy nhiên, các dự báo cho thấy khoảng sáng 1/11 bão sẽ vào Biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn dự kiến ngày mai sẽ phát tin đầu tiên về cơn bão gần Biển Đông.

“Dự báo xa cho thấy cơn bão này có khả năng ảnh hưởng vào Trung Bộ vào tuần sau. Ngày mai và ngày kia, không khí lạnh dồn xuống khá mạnh, bão vào tương tác với không khí lạnh nên diễn biến cơn bão tương đối phức tạp”, ông Lâm nhận định.

Theo ông Lâm, tình hình mưa ở Trung Bộ tiếp tục phức tạp trong nửa đầu tháng 11.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, ảnh hưởng của bão số 9, hệ thống quốc lộ một số tuyến bị sạt lở như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49, quốc lộ 1A.

Thực hiện công điện số 35 về tạm dừng thu phí dịch vụ đường bộ để giải toả phương tiện chống ùn tắc giao thông như cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hầm đường bộ Bắc Hải Vân (Thừa Thiên Huế) tạm dừng thu phí đến 6h tối nay.

Về hàng không, có sân bay Chu Lai bị tốc mái tạm dừng hoạt động đến hết ngày mai, sân bay Đà Nẵng hoạt động từ tối qua. Đường sắt, hàng hải không ảnh hưởng nhiều.

Cơ động 2 hướng tìm những người mất tích tại Nam Trà My trước khi có mưa to

Cơ động 2 hướng tìm những người mất tích tại Nam Trà My trước khi có mưa to

Hiện các đơn vị cơ động theo 2 hướng tại xã Trà Leng và xã Trà Vân để tìm kiếm người bị vùi lấp.  

Hương Quỳnh