Sữa bột “âm thầm” tăng giá

 Hàng loạt các hãng sữa đang âm thầm tăng giá.

Hoa quả đầu năm: Vừa ôi vừa đắt

(VEF.VN) - Sau Tết, giá hàng hóa thực phẩm đã dần hạ nhiệt và đi vào ổn định, nhưng giá hoa quả các loại vẫn đang neo ở mức cao, nhất là với những loại hoa quả thường được chọn mua để đi lễ chùa.

Rau “ngon” nhờ... tắm phân tươi

Nhiều ruộng rau chỗ nào cũng ngập đến mắt cá chân, có nơi phân heo nổi lềnh bềnh, rau cần, cải xoong “bò” trên ô nhiễm để sống. Tất cả số rau này đều được đem ra tiêu thụ tại Hà Nội.

Giá cắt cổ, tiểu thương chặt chém đầu năm

 Ngày đầu đi làm, giá cả hàng hóa – dịch vụ lại tăng chóng mặt. Ngày đầu đi làm dân đô thị xót ruột vì mất tiền oan khi nhưng các loại dịch vụ như trông giữ xe, ăn uống... khách tiêu dùng bị “chặt chém” vô tội vạ.

Hiểm họa từ túi thơm siêu rẻ

Những chiếc túi thơm với mức giá siêu rẻ: 5.000 đồng/túi đang được bán ở khá nhiều khu chợ. Sản phẩm này được nhiều sinh viên và người lao động bình dân lựa chọn.

Chịu 17 loại phí, NH chém đẹp người dùng thẻ

 Chủ thẻ chỉ cần đút thẻ vào máy là bị vô số các loại phí bủa vây.

Văn hóa khai trương, mở hàng năm mới

“Đầu xuôi đuôi lọt” là cơ sở lý luận của tập quán khai trương. Bất kỳ sự việc nào cũng có bắt đầu, và “vạn sự khởi đầu nan”, nếu đã mở đầu được và mở đầu một cách tốt đẹp thì sự việc sẽ phát triển...

Mở hàng đầu năm, tôm, cá hét giá 'trên trời'

 Chiều mùng 1 Tết, tại một số chợ, các tiểu thương đã bắt đầu buôn bán trở lại. Các mặt hàng tôm, cá được bán chạy nhất và có mức giá khá cao.

Những đồng tiền lì xì 'hot' nhất Tết Quý Tỵ

 USD bằng vàng, tiền mệnh giá siêu lớn hay tiền giấy cổ Việt Nam là những tờ lì xì được săn tìm nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán này.

Taxi “móc túi” khách hàng dịp Tết

Vào dịp Tết Nguyên đán, những chiêu trò mới của các xe taxi để móc túi người tiêu dùng đang xuất hiện. Tình trạng này khiến việc kiểm tra của cơ quan chức năng cũng khó phát hiện

Cả nhà vật vã chờ rút tiền ATM

 Những ngày làm việc cuối cùng, công nhân, người dân đô thị đổ tới các cây ATM để rút tiền. Cảnh xếp hàng chen lấn lại tiếp tục diễn ra.

Dọn ôtô, sửa xe máy kiếm đậm ngày cận tết

(VEF.VN) - Càng cận Tết, các cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng xe máy, ô tô lúc nào cũng tấp nập, người dân ai cũng muốn có xe đẹp và an toàn đi chúc Tết và du xuân.

ATM giở quẻ, công nhân nhịn tết

Mới bắt đầu vào dịp cao điểm rút tiền tiêu tết nhưng hoạt động của ATM đã có nhiều vấn đề làm khó khách hàng.

Bánh bao mốc xanh, thịt cá bốc mùi tại Co.opmart Hà Nội

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện hơn 250 hộp bánh bao đã bị mốc đen cùng thịt lợn, bò, cá cơm đã bốc mùi do để lâu và không đảm bảo.

Nở rộ dịch vụ giải hạn sao xấu cho năm mới

Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa mới bước sang năm mới, nhưng nhiều người đã vội vã đăng ký giải hạn sao xấu cho năm mới.

Đáng chú ý

Sản xuất nước mắm pha chế với hóa chất Trung Quốc

Công nghệ chế biến hết sức hãi hùng, thậm chí nước mắm và máy móc chế biến cất giấu trong khu nhà vệ sinh.

Lừa đảo mỹ phẩm tế bào gốc

Trong thời gian qua, người tiêu dùng tại Việt Nam đang bị ngộ nhận vì rất nhiều thông tin quảng cáo về các loại mỹ phẩm được làm ra từ “tế bào gốc hay ứng dụng công nghệ tế bào gốc”. Vậy thật hư ra sao?

'Phù phép' vịt quay, tươi ngon cả tháng

Vịt, gà quay là món ăn ưa thích của nhiều người, nhất là vào mùa lạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thực khách dè dặt trước nguồn tin món ẩm thực nổi tiếng này được tái sản xuất từ hàng ế, thừa cách đó cả ... tháng trời.

Phát hiện ngô luộc nhiễm chất bảo quản Nitrit

Ngày hôm qua, Cục An toàn thực phẩm cho biết, kết quả giám sát mẫu ngô luộc cho thấy, có 14/14 mẫu ngô luộc (bắp luộc) sử dụng hóa chất bảo quản nhóm Nitrit.

“Sorry ATM”

Một số hãng hàng không liên tục chậm chuyến, huỷ chuyến đã bị gọi bằng cái tên khá “quen thuộc”: Sorry Airlines.Các cây rút tiền ATM, với “hoàn cảnh đáng thương” như hiện nay, có vẻ sẽ cho ra đời một cái tên đáng thương tương tự.

Nhuộm phẩm màu cá chép cúng ông Táo

Hiện nay, không ít người dân tại các tỉnh phía Nam đang đổ xô tìm mua các gói bột phép do những người hàng rong rao bán.

Mánh khóe làm mai "đểu"

Những cây mai "đểu" được tung ra thị trường trong dịp giáp Tết Nguyên đán 2013. Cây mai được chắp vá, trét mạt cưa, bôi màu và ghép bằng keo dán sắt để lừa gạt người mua.

65 triệu một chậu lan, 70 triệu một gốc đào

 Dường như kinh tế suy thoái không làm giới nhà giàu “ngại” mở ví sắm cây cảnh sang, chảnh chơi Tết.

Dùng oxy già tẩy trắng bì lợn thối

Bóng bì vốn là món ăn khoái khẩu, không thể thiếu của nhiều gia đình người Việt trong những dịp lễ, tết.Song, điều ít ai biết đó là phần lớn bì lợn trong quá trình vận chuyển đã bị ôi thiu.

Vỏ lạp xưởng làm bằng ni lông?

Thay vì sử dụng ruột heo để làm lạp xưởng, nhiều cơ sở sản xuất mặt hàng này chuyển sang sử dụng loại vỏ mới có tính chất giống ni lông.