BMW Việt Nam bị truy thu thuế gần 83 tỷ

 (VEF.VN) – Do khai báo thiếu nhiều khoản trong giá trị tính thuế, nhà nhập khẩu độc quyền xe hạng sang BMW tại Việt Nam, công ty CP Ô tô Âu châu (Euro Auto) đang bị hải quan truy thu thuế lên tới gần 83 tỷ đồng.

Hoa giả gây ngộ độc

Các loại hoa giả hiện được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì đẹp mắt, có độ bền cao, dễ bảo quản. Tuy nhiên, ít người biết rằng, hoa giả mới xuất xưởng có chứa các chất dung môi hữu cơ có thể gây ngộ độc.

Viện phí đẩy giá tháng 1 tăng 1,25%

(VEF.VN) - Tổng cục Thống kê vừa cho hay, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 1,25% so với tháng 12/2012 với nguyên nhân chủ yếu do dịch vụ y tế tăng đột biến trở lại.

Những món quà 'kiêng' tặng ngày tết

Ai cũng thích một món quà đẹp, có giá trị hoặc thích nhưng chưa mua lại được người khác mang tặng. Tuy nhiên, có những món quà nếu đem biếu tặng, mua sắm, nhận vào dịp đầu năm, nhất là tết có thể nó sẽ mang lại những “vận rủi"...

Sản xuất gia vị từ hóa chất Trung Quốc

 Gần 20.000 chai, hũ gia vị tại một cơ sở chế biến gia vị thực phẩm ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị cơ quan chức năng thu giữ có sử dụng hóa chất chất, bột phẩm nhập từ Trung Quốc.

Dừa phế thải thành... mứt tết

Dừa phế thải trong các thùng rác, vương vãi ven lề đường được một số người thu gom bán cho các cơ sở chế biến mứt tết. Loại nguyên liệu bẩn này sau khi chế biến được đóng gói tung ra thị trường.

"Công nghệ bơm nước" làm tăng cân cho gà

Không còn sản xuất pháo nổ, một số người dân làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội hiện nay bất ngờ chuyển sang làm “gà bơm nước” để thu lợi bất chính…

'Công nghệ' làm lạp xưởng, chà bông siêu bẩn

Nhiều cơ sở chế biến thực phẩm tết có hẳn một quy trình “phù phép” thịt thối thành chà bông, lạp xưởng, nhúng nguyên liệu vào hóa chất... Phóng viên thâm nhập nhiều lò chế biến để ghi nhận thực trạng này.

Rùng mình mứt trộn ruồi chết

Bể nước đường và mật dùng để chế biến mứt sủi bọt, bốc mùi chua. Một số thùng mật đầy rẫy ruồi nhặng nhưng vẫn được sử dụng để trộn mứt.

Đặc sản cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc

Cá tầm nhập khẩu vào Việt Nam không qua khâu kiểm dịch thú y có gây nguy cơ lây lan dịch bệnh thủy sản và nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Công nghệ 'nâng cấp' hàng nhái thành... hàng hiệu cũ

Nắm bắt được nhu cầu tâm lý thích sử dụng hàng cũ của người tiêu dùng, kẻ gian đã bỏ công tái chế biến hàng nhái, hàng kém chất lượng thành hàng cũ rồi trộn lẫn vào các mặt hàng này đem bán.

Phố buôn bán giấy tờ giả lớn nhất Việt Nam

Tại TP Biên Hòa - Đồng Nai, nếu ai có nhu cầu sửa CMND hoặc giấy phép lái xe, các “dịch vụ đen” sẽ… sẵn sàng đáp ứng

Nóng mặt trứng, sữa, rau tăng giá cuối năm

 Trong những ngày cuối năm Nhâm Thìn, dư luận xôn xao nghi án trứng bị làm giá. Từ sau Tết Dương lịch đến nay, mặt hàng trứng gia cầm trên thị trường đã tăng thêm 4.000-8.500 đồng/chục chỉ trong vài ngày.

Thịt ôi tẩm hóa chất thành đặc sản thịt khô

Thịt trâu, bò, thú rừng khô là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là dân nhậu. Vào dịp gần tết, mặt hàng này thường xuyên cháy hàng. Tuy nhiên, ít ai biết công nghệ sản xuất thịt khô rất bẩn, ẩn chứa những hiểm họa khôn lường.

Đặc sản miến tết hong bụi vỉa hè, bờ đê

Miến làng So nổi tiếng nhờ sợi miến dai, thơm… được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc phơi miến dọc bờ đê, vệ đường… hứng bụi cả ngày cũng khiến cho nhiều người ái ngại về sự an toàn của đặc sản này.

Đáng chú ý

Rước họa vì làm đẹp mắt

Để đôi mắt trở nên long lanh, cuốn hút hơn, nhiều chị em đã tìm cách “tân trang” nhưng đôi khi lợi bất cập hại

"Kinh hoàng" tương, bột ớt bẩn

Tương ớt và bột ớt được sử dụng nhiều trong các quán ăn, cửa hàng, thậm chí còn “ngụ cư” tại những hàng rong vỉa hè.

Cam Trung Quốc đẹp rực rỡ nhờ nhuộm phẩm màu

 Các loại cam của Trung Quốc tràn về VN đều “đội lốt” cam Vinh, Sài Gòn, Hà Giang… lừa người tiêu dùng.

Chết khiếp với chiêu làm giả rượu ngoại

Không ai ngờ những chai rượu mang mác ngoại tiền triệu có thể được chế từ nước lã, hóa chất độc hại hay cồn pha với phẩm màu.

Mắc bệnh ung thư vì ... chất đốt giá rẻ

Một số gia đình nghèo sử dụng vải vụn để đun nấu. Trong vải vụn có đủ thứ bông, vải, sợi, nilon, da, giả da... Tuy giá nhiên liệu rẻ nhưng sức khoẻ người dân thì đang bị đe dọa nghiêm trọng từng ngày.

Rợn người với cách bảo quản hải sản bằng urê, thuốc tẩy

Nhìn những mớ cá, tôm, mực… trắng nõn nà, tươi ngon bày bán ở chợ, ít ai biết rằng tất cả đã trải qua một giai đoạn tẩm ướp bằng các loại hóa chất như: thuốc tẩy trắng, đạm urê.

Cảnh giác với sữa “xách tay nhập lậu”

Trên thị trường hiện nay tràn lan các sản phẩm sữa trôi nổi dưới danh nghĩa hàng “xách tay” ngoại nhập.

Hạt dẻ: Tết này ăn không hết để... tết sau

Tất cả các tiểu thương tại chợ Đồng Xuân đều khẳng định họ thu mua các loại hạt khô, sấy: Hạt hướng dương, hạt bí, hạt dẻ,… từ nguồn trong nước. Nhưng “oái oăm” là các mặt hàng này đều là hàng “3 không”.

Sữa vờ thay nhãn “né” đăng ký giá

 Hầu hết các loại sản phẩm đều được các đơn vị sản xuất cũng như nhập khẩu đổi thành sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung...

Biến mũi tẹt thành mũi 'Tây' giá 20.000 đồng

Chỉ cần bỏ ra 20.000 đồng là các “thượng đế” đã có trong tay dụng cụ nâng mũi mà theo quảng cáo là có công năng vô cùng kì diệu: Biến mũi tẹt thành mũi cao như người châu Âu”.