XEM CLIP:

Người đang bị tạm giữ là M.M.N (35 tuổi, quốc tịch Kenya).

Trước đó, tối 14/7, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các lực lượng phối hợp của Công an TP.HCM, Bộ Công an, Bộ đội Biên Phòng, Cục Hải quan,  Tổng cục Hải quan và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện M.M.N vừa nhập cảnh, có dấu hiệu nghi vấn.

Các lực lượng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng đối với hành khách này và hành lý mang theo.

Người phụ nữ quốc tịch Kenya cùng tang vật. Ảnh: CACC

Hình ảnh soi chiếu cho thấy mặt nắp trên và mặt đáy của vali có nghi vấn cất giấu ma túy. 

Lực lượng chức năng phát hiện trong vali có 2 gói, chứa tổng cộng 2,3kg chất bột màu trắng. Qua kiểm tra nhanh, bước đầu xác định đây là ma túy loại cocain. 

Hình ảnh soi chiếu phát hiện ma túy trong hành lý của người phụ nữ Kenya. Ảnh: CACC

Kiểm tra lịch trình di chuyển của M.M.N, từ ngày 7/7 đến ngày thời điểm bị phát hiện, cơ quan chức năng xác định, người đã di chuyển qua địa điểm như: Thủ đô Nairobi (Kenya), Thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), Thủ đô Doha (Qatar). 

Hiện vụ việc được giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý.