Công an quận 12, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng gồm: Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “cướp giật tài sản”. 

Hai đối tượng gồm: Phùng Tấn Thành (trái) và Điền Đức Huy (phải). Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân tử vong là C.X.Đ. (19 tuổi, quê Nghệ An).

Trước đó, tối 27/4 người dân ở đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 chứng kiến cảnh một thanh niên trẻ, là nạn nhân Đ. điều khiển xe gắn máy truy đuổi theo hai thanh niên đi trên một xe gắn máy với tốc độ cao theo hường đường Trường Chinh về Chợ Cầu và truy hô "cướp! cướp!".

Khi đến trước nhà số 539A đường Nguyễn Văn Quá thì xe của Đ. bị hai thanh niên ép sát sang lề trái.

Đ. loạng choạng tay lái, va quẹt với xe của một học sinh đi ngược chiều, nhưng Đ. tiếp tục điều khiển xe đuổi theo. Người dân có thấy Đ. dùng nón bảo hiểm tấn công hai kẻ cướp giật. 

Tuy nhiên, Đ. bị té ngã, va chạm vào một taxi công nghệ chạy theo hướng ngược lại và khiến thanh niên này tử vong.

Hai kẻ cướp giật tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an phong toả hiện trường để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định hai kẻ cướp giật và mới đây đã bắt hai đối tượng là Huy và Thành như nói trên.

Linh An