XEM CLIP:

Ngày 4/8, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Nguyễn Đức Thiện (19 tuổi), Trần Đức Huy (18 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) và Võ Trí Tài (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để xử lý về tội “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, chiều 23/7, nhóm thanh thiếu niên nói trên ngồi uống cà phê tại quận Tân Phú và bàn kế hoạch cùng nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Chúng phân công nhiệm vụ, trong đó Thiện dùng điện thoại đặt xe ôm công nghệ đến vị trí cả nhóm bố trí sẵn, còn Huy và Tài sẽ xuất hiện để cùng ra tay.

Nhóm 3 nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tối đó, cả nhóm 3 di chuyển tới địa bàn quận 3 để nghiên cứu và chọn hẻm 195 đường Trần Văn Đang là nơi gây án.

Lúc này, Huy và Tài đợi sẵn trong hẻm. Còn Thiện đến quán cà phê trên đường Trần Văn Đang, dùng điện thoại đặt xe ôm công nghệ của ông L.V.Đ (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chở về con hẻm lúc rạng sáng 24/7.

Khi đến nơi, Thiện yêu cầu ông Đ dừng xe. Bất ngờ, Huy và Tài phục kích sẵn, xuất hiện, rút dao uy hiếp. Chúng cướp điện thoại và xe của ông Đ rồi tẩu thoát.

Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp. Ảnh: CA

Theo lời khai của nhóm đối tượng, chiếc điện thoại cướp được, chúng bán tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương lấy 200 ngàn đồng. Riêng xe gắn máy của ông Đ, nhóm đối tượng sử dụng để di chuyển và mới đây bị trinh sát hình sự Công an quận 3 lần theo dấu vết, bắt giữ cả nhóm tại 1 quán cà phê ở quận Tân Phú.