“Cuộc tập trận Sea Breeze 2021 có số lượng quốc gia tham gia lớn chưa từng có, với hơn 5.000 binh sĩ, 32 tàu, 40 máy bay cùng 18 đội đặc nhiệm đến từ 32 nước”, thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ cho biết.

{keywords}
Các tàu đổ bộ tham gia tập trận Sea Breeze 2021. Ảnh: Channel 4 News - Bulgaria

Thuyền trưởng Kyle Gantt thuộc biên chế Hải quân Mỹ nhận định, số lượng lớn các quốc gia tham gia tập trận phản ánh cam kết chung nhằm đảm bảo quyền tiếp cận tự do với các vùng biển quốc tế.

Theo hãng tin Reuters, đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington, Mỹ hồi tuần trước kêu gọi cuộc tập trận nên hủy bỏ, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ hành động trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Cuộc tập trận Sea Breeze diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen, khi khu trục hạm HMS Defender của Anh bị tố đã tiến sâu hơn 3km vào vùng lãnh hải của Nga ở ngoài khơi Mũi Fiolent thuộc đảo Crưm hồi tuần trước.

Video: Channel 4 News - Bulgaria

Tuấn Trần

Căng thẳng với Anh leo thang, Nga tập trận lớn ở Địa Trung Hải

Căng thẳng với Anh leo thang, Nga tập trận lớn ở Địa Trung Hải

Quân đội Nga đã bắt đầu tập trận rầm rộ ở Địa Trung Hải, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa siêu thanh tối tân, giữa lúc gia tăng căng thẳng với Anh sau vụ đụng độ tàu khu trục ở Biển Đen.

Xem tàu chiến, máy bay Nga tập trận lớn trên Thái Bình Dương

Xem tàu chiến, máy bay Nga tập trận lớn trên Thái Bình Dương

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận mô phỏng các đợt tấn công nhằm vào nhóm tàu sân bay của đối phương giả định.