Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Trần Quang Vinh (24 tuổi, ngụ ở địa phương) để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, sáng 18/8, anh N.H.H (22 tuổi), là nhân viên cửa hàng tiện lợi Family Mart (ở đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12) đến công an địa phương trình báo về việc bị cướp.

Nghi can Trần Quang Vinh khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc 3h40 rạng sáng, anh H. đang trông coi cửa hàng thì có 1 thanh niên vào mua hàng, nhưng sau đó lộ diện là kẻ cướp. Đối tượng này rút dao đe doạ, buộc anh H. mở két chứa tiền, cướp lấy 10 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Theo khai báo của nạn nhân và hình ảnh camera an ninh trong cửa hàng, kẻ cướp dáng người cao to, mặc áo khoác màu xanh dương, quần lửng màu đỏ, đội nón bảo hiểm màu xám, đeo khẩu trang che kín mặt….

Tiếp nhận trình báo, Công an quận 12 vào cuộc điều tra, truy xét. Công an xác định, kẻ cướp sau khi gây án đã chạy bộ đến con hẻm gần đó để đổi nhân dạng bằng cách cởi bỏ quần áo bên ngoài, vứt con dao gây án và đón xe ôm về xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Lần theo dấu vết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự đã khoanh vùng được nghi can gây án là Trần Quang Vinh.

Camera an ninh trong cửa hàng ghi nhận diễn biến vụ cướp. Ảnh: Cắt từ clip
Hung khí gây án. Ảnh: CA

Tổ trinh sát bí mật tiếp cận 1 khu nhà trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 và bất ngờ ập vào bắt giữ khi đối tượng đang tụ tập bạn bè chơi ma tuý.

Vinh thừa nhận thực hiện vụ cướp nói trên để kiếm tiền giải quyết nợ nần cá nhân và mua ma tuý sử dụng. 

Vinh khai, cướp được 6,5 triệu đồng. Sau đó, Vinh có sử dụng 2 triệu đồng để chuộc xe gắn máy đã cầm cố tại 1 cửa hàng ở huyện Hóc Môn và số tiền còn lại đã sử dụng hết.