Ngày 15/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trương Công Minh (39 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Công thường xuyên đến quán cà phê của chị Huỳnh Hồng Diễm tại xã Long An, huyện Cần Giuộc uống cà phê và quan hệ tình dục với chị Diễm. 

Sáng 25/11/2022, Minh đón xe từ TP.HCM đến huyện Cần Đước rồi ghé chợ mua 1 con dao nhọn và 1 cuộn băng keo nhằm mục đích dùng băng keo cột tay, bịt miệng và dùng dao đâm chị Diễm để cướp tài sản.

Minh bắt xe ôm đến gần cầu Mồng Gà, xã Long An, huyện Cần Giuộc rồi 1 mình đi bộ lại quán cà phê của chị Diễm. 

Sau khi vào uống cà phê rồi quan hệ tình dục cùng chủ quán, Minh trả 300 ngàn đồng và nợ lại 300 ngàn đồng. 

Minh bị chị Diễm chửi nên bực tức dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng chị Diễm nhưng bị chị chụp được con dao. Sau đó, 2 người giảng hòa, Minh còn băng bó tay cho chị Diễm.

Khi chị Diễm kêu Minh đi về thì đối tượng lo sợ chủ quán cà phê truy hô nên ra tay sát hại nạn nhân.

Gây án xong, Minh giật sợi dây chuyền trên cổ chị Diễm rồi đi vào sau nhà lục tủ lấy túi xách chứa nhiều trang sức và tiền mặt bỏ trốn.

Minh đem sợi dây bán tại cửa hàng vàng bạc ở khu vực chợ Rạch Kiến, huyện Cần Đước với giá gần 32 triệu đồng và thuê xe ôm chở đi TP.HCM trước khi trở về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tiếp tục công việc lái xe.

Chưa đầy 48 giờ sau khi gây án, Minh đã bị công an bắt giữ khi vừa điều khiển xe về đến ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán.

Quá trình điều tra, công an xác định Trương Công Minh cướp tài sản của chị Diễm với tổng giá trị trên 170 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Công Minh mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Minh phải chịu mức án tử hình cho 2 tội danh.