​Chiều 13/3, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngần Văn Huân, để về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Ngần Văn Huân bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, ngày 8/3, Công an huyện Vân Hồ tiếp nhận đơn trình báo của anh Ngần Văn Nhung (SN 1986, ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ) bị mất trộm một con bò đực, màu nâu đen (2 năm tuổi, nặng gần 250 kg hơi), ước tính giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Công an trao bò lại cho gia đình bị hại. Ảnh CACC.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã điều tra, làm rõ Ngần Văn Huân chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh Ngần Văn Nhung sau đó đem đi bán.

Lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng và bàn giao cho gia đình bị hại.

Công an xác định, đối tượng Ngần Văn Huân, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 1999, 2008, 2011.