Nguồn tin VietNamNet trưa 6/5 cho biết, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Duy (SN 1987, trú tại Trung Tâm Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai).

Nhà nghỉ nơi phát hiện bà Kh. tử vong. Ảnh LA

Nguyễn Trường Duy được xác định là nghi phạm liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Kh. (38 tuổi, trú TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, ngày 29/4, Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước điều tra vụ bà Kh. tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở khu phố Tân Trà (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 27/4, bà Kh. cùng một người đàn ông đi xe máy vào nhà nghỉ Thu Hồng (khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân) thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đối tượng Duy bị phát hiện, bắt giữ sau hơn 1 tuần gây án

Đến rạng sáng 28/4, người đàn ông trả tiền phòng và lên xe máy đi về trước. Đợi mãi không thấy người phụ nữ trả phòng, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện bà Kh. đã chết trên giường với một số vết thương ở cổ, nghi bị sát hại.

Nhận định người đàn ông đi cùng là nghi phạm gây ra vụ án, cơ quan công an đã tổ chức truy tìm. Sau hơn 1 tuần gây án, đối tượng Duy bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Đông Lễ (TP Đông Hà).

Hiện, Công an TP Đông Hà đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trường Duy cho Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quang Thành