“Mẹ ơi! Anh đốt con..”

Mới 4 tuổi nhưng bé Nguyễn Thiên Phú (thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã rất kiên cường trải qua 3 lần cấy ghép da. Hiện tại, bé đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. Thiên Phú bị bỏng cồn nặng vùng diện rộng, phức tạp nên chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, rất cần được giúp đỡ của bạn đọc.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc đau lòng đó, anh Nguyễn Thanh Phương (37 tuổi, bố bé Phú) không cầm được nước mắt. Dù đã gần 1 tháng trôi qua nhưng anh vẫn không thôi tự trách móc bản thân..

{keywords}
Bé trai 4 tuổi bị bỏng cồn nặng cần sự giúp đỡ

Theo đó, vào trưa ngày 11/7, Phú đang ở nhà cùng 2 người anh trai, trong đó anh lớn mới học lớp 4, anh kế học lớp 2. Trẻ nhỏ hiếu động chưa biết chuyện, ba anh em đã đổ cồn ra tấm bông rồi châm bật lửa. Ngọn lửa bùng cháy, bao trùm lên người Phú. Hai anh may mắn hơn kịp thời chạy ra ngoài.

Chứng kiến em trai đau đớn la hét, vùng vẫy trong đám lửa, hai anh sợ hãi chạy đi cầu cứu người lớn. Hàng xóm vội chạy sang dội nước cứu cháu bé rồi báo cho bố mẹ Phú biết.

Hay tin, vợ chồng anh Phương như ngất lịm đi, chỉ biết gào khóc trách móc bản thân. Do quá đau đớn, Phú chỉ nói được thều thào: “Mẹ ơi con bị cháy! Anh đốt con rồi…”. Ngay lập tức, bé được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để các bác sĩ tiến hành sơ cứu trước khi làm thủ tục đưa lên Viện Bỏng quốc gia. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị bỏng 30%.

Gần 1 tháng trời, Phú phải trải qua 3 ca phẫu thuật khá phức tạp, ghép da ở cánh tay, ngực và tai. Đứa trẻ mới 4 tuổi đó thường xuyên đối mặt với những cơn đau đớn kinh hoàng. Người lớn xung quanh khi nhìn thấy bé đều phải quay đi, thở dài xót xa.

Theo bác sĩ, vùng bỏng của bé Thiên Phú rất phức tạp, cần phải điều trị dài ngày. Hiện hai tai bị viêm sụn, điều trị rất khó khăn, sau khi khỏi sẽ biến dạng tai vì vành tai không nguyên vẹn. Cháu mới phẫu thuật hai tay, còn ngực và cổ chưa phẫu thuật. Di chứng sẽ để lại sẹo xấu ảnh hưởng tới thẩm mỹ làm trẻ thiếu tự tin.

Kinh tế kiệt quệ

Được biết, gia đình anh Phương thuộc diện khó khăn của địa phương. Anh Phương làm phụ hồ, vợ bán hàng mã ngoài chợ. Thu nhập nếu khéo chi tiêu thì đủ nuôi 3 con nhỏ ăn học chứ không có dư giả. 

Tai họa xảy đến với con nhỏ khiến gia đình anh lao đao. Số tiền phẫu thuật cần cho bé Phú cùng chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm lên tới 40 triệu đồng. Vợ chồng anh Phương đều phải vào viện chăm con, thu nhập không còn, tiền bạc cạn kiệt.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Thiên đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo càng tăng thêm bởi tiền chẳng làm ra, trong khi chi phí điều trị cho con lẫn sinh hoạt ở thủ đô vô cùng đắt đỏ. Có những hôm thiếu tiền thuốc chưa vay được, anh Phương dành suất cơm cho con ăn còn mình nhịn đói. Thấy con đỡ đau, ăn được thêm gì đó, anh lại mừng hơn một chút. Có lẽ, bao vất vả tủi cực anh cũng sẵn sàng đánh đổi, miễn sao con khá hơn từng ngày.

"Tôi chỉ ước mình có thể chịu đau cho con. Thương con lắm nhưng bất lực. Hàng ngày tôi cứ lẩm bẩm cầu xin ông trời phù hộ để vợ chồng con cái tai qua nạn khỏi, con sớm bình phục, không phải chịu đau đớn dày vò nữa.", anh nghẹn lời.

Dẫu vậy, lúc này đây, gia đình anh Phương đang phải đối mặt với sự kiệt quệ về kinh tế khi không còn đủ khả năng chi trả tiền thuốc cho Phú. Chặng đường phía trước còn rất dài, nếu không theo đến cùng, e rằng điều xấu nhất sẽ xảy đến với đứa trẻ.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Thành Phương, thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0989965485.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.211 (bé Nguyễn Thiên Phú)

 Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

 - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Mắc bệnh hiểm, thai phụ vừa mất con nay nguy kịch tính mạng

Mắc bệnh hiểm, thai phụ vừa mất con nay nguy kịch tính mạng

Kết hôn chưa được bao lâu, cô dâu 20 tuổi đang mang thai bất ngờ đổ bệnh, rơi vào nguy kịch. Sau 5 tháng chạy chữa, thai bị lưu do sức khỏe mẹ yếu. Người chồng nghèo bế tắc không còn cách nào khác, đành cầu xin sự giúp đỡ.