- Trong lúc khuyết chức danh giám đốc, Bộ Y tế đã quyết định đưa một PGĐ bệnh viện Hữu nghị Việt Xô lên phụ trách bệnh viện.

Một cán bộ bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường là người trực tiếp cầm quyết định xuống thông báo với bệnh viện.

Theo đó, PGĐ bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Phạm Văn Vững, 58 tuổi được giao làm PGĐ phụ trách điều hành bệnh viện thay PGS.TS Lê Văn Thạch nghỉ theo chế độ trong khi chờ Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Trước đó, vào tháng 7/2015, ông Vững đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy bệnh viện nhiệm kỳ 2015-2020.

{keywords}

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có PGĐ phụ trách điều hành quản lý bệnh viện từ 15/8

Ông Vững cho biết, công tác quy hoạch cán bộ tại bệnh viện đã được làm từ 2015, tất cả đều đúng theo quy định.

Những ngày qua, việc quy hoạch chức danh giám đốc tại 2 bệnh viện Việt Đức và Hữu nghị Việt Xô được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi GS.TS Trịnh Hồng Sơn, PGĐ bệnh viện Việt Đức viết tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế từ chối sang làm giám đốc bệnh viện Hữu nghị.

Tại bệnh viện Việt Đức, kể từ 1/5/2015 đến nay, chức vụ giám đốc bệnh viện do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm. Hơn 1 năm qua, bệnh viện đã 2 lần lấy phiếu giữa 2 PGĐ nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

Tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, dù đã đến tuổi nghỉ theo chế độ từ tháng 4 nhưng PGS.TS Lê Văn Thạch vẫn phải làm công tác quản lý trong 4 tháng qua.

Thúy Hạnh