béo phì

Cập nhập tin tức béo phì

Ngồi lâu nguy hại như hút thuốc

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, lười vận động là nguyên nhân chính gây đái tháo đường. Nếu ngồi một chỗ cũng có thể có tác hại như hút thuốc lá.

Ăn đậu phộng giảm đột quỵ

Đó là phát hiện mới nhất trong một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Xiao-Ou Shu và các chuyên gia tại trường Đại học Y Vanderbilt (thuộc tiểu bang Tennessee, Mỹ).

Trẻ vài tuổi đã mắc tiểu đường

Tiểu đường đang trẻ hóa nhanh chóng. Có trẻ 8 tuổi đã mắc bệnh, đối tượng trẻ mười mấy tuổi mắc bệnh cũng không phải ít.

Ở nhà nhiều dễ béo phì

Nhà là một "môi trường đầy đồ ăn", bạn nên sắp xếp lại để tránh ăn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe và ít vận động.

20 động tác yoga giúp bạn "thổi bay" nỗi lo béo phì ngày Tết

Chỉ cần tập những động tác yoga này 20 phút mỗi lần và duy trì 3 lần 1 tuần, bạn có thể ăn tết theo đúng nghĩa mà không lo tăng cân.

Ngoạn mục: Nữ doanh nhân xinh đẹp vật vã giảm 30kg

“Là doanh nhân thành đạt nhưng tôi phải né tránh các sự kiện, không dám gặp gỡ bạn bè. Chồng tôi kê nệm quanh nhà vì sợ vợ nhảy lầu tự tử”.

Trẻ ăn óc heo - thông minh chẳng thấy, coi chừng béo phì!

Óc heo không tốt cho sức khỏe khi ăn trong thời gian dài, khẩu phần ăn đơn điệu, không đa dạng thực phẩm dễ làm bé thiếu chất,...

Ăn nhiều hoa quả, béo phì như chơi

“Ăn trái cây giảm cân là vô cùng sai lầm. Nhiều bệnh nhân hoang mang tại sao không ăn gì ngoài trái cây mà vẫn nặng tới…100kg”, bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo.

Cách ăn mì tôm không gây hại cho sức khỏe

Rất nhiều người có sở thích ăn mì tôm, có thể ăn mỗi ngày, trong đó có nhiều trẻ em. Theo các chuyên gia dinh dưỡng nên đa dạng thực phẩm, ăn gì nhiều quá cũng không tốt...

Một trường đại học trả lại 1 triệu USD tiền tài trợ từ Coca-Cola

Một trường đại học vừa trả lại 1 triệu đô la tiền tài trợ của Coca-Cola – số tiền vốn nhằm mục đích hỗ trợ một nghiên cứu ủng hộ đồ uống có đường.

Vì sao hầu hết người Mỹ không thể tham gia quân đội?

Sau khi quyết định nhận người đồng tính, quân đội Mỹ hiện đang xem xét trao các vai trò chiến đấu cho nữ quân nhân và cân nhắc nhận cả người chuyển giới.

Mách bạn chế độ ăn hợp lý cho trẻ béo phì

Trẻ em và người trưởng thành có nhu cầu dinh dưỡng rất khác nhau. Vì thế với những trẻ bị thừa cân, béo phì, không nên áp dụng chế độ ăn kiêng của người trưởng thành cho trẻ

Cuộc sống của người đàn ông béo nhất nước Anh

Carl Thompson, 33 tuổi, nặng 412,77kg được coi là người đàn ông béo nhất nước Anh.

BS Trí Đoàn: Để con khỏe mạnh, hãy cho con quyền được… ốm

"Bà mẹ nào cũng thương con nên lúc nào cũng muốn con được bảo vệ vì thế trẻ không có cơ hội tiếp xúc với bệnh. Tình thương đó đúng, chính đáng nhưng không có lợi cho trẻ", theo BS Trí Đoàn.

Choáng một nhà có ba đứa trẻ siêu béo phì

Ba chị em Yogita (5 tuổi, nặng 34kg), Anisha (3 tuổi, 48kg) và Harsh (18 tháng tuổi, 15kg) nằm trong số những đứa trẻ nặng nhất thế giới.

Ngắm bé gái 10 tháng tuổi nặng gần 20 kg

Mặc dù chỉ mới 10 tháng tuổi, một bé gái Ấn Độ đã nặng tới gần 20kg, ngang ngửa với số cân nặng của một em bé 6 tuổi.

6 điều bố mẹ cần nhớ để con không bị thừa cân, béo phì

Thói quen ăn uống thiếu khoa học và tùy tiện của bố mẹ có thể khiến con mắc phải chứng thừa cân, béo phì, kéo theo nguy cơ mắc rất nhiều các bệnh nguy hiểm khác cho trẻ sau này.

Chơi game tốt hơn xem TV trong việc giảm béo

Xem truyền hình sẽ dẫn đến sự thèm ăn vặt nhiều hơn so với chơi game.