Trong phiên giao dịch 15/7 ngay sau khi ông Donald Trump bị ám sát hụt, cổ phiếu Trump Media & Technology Group Corp (Nasdaq: DJT) của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng vọt 60-70%, trước khi đóng cửa tăng 9,69 USD (tương đương 31,4%) lên 40,58 USD/cp.

Cú tăng giá của cổ phiếu Trump Media ngay lập tức kéo tài sản của ông Donald Trump tăng thêm 1,1 tỷ USD.

Ông Trump hiện sở hữu 65% cổ phần Trump Media & Technology Group Corp, tương đương 123 triệu cổ phiếu. Với cú bứt phá này, tổng vốn hóa của Trump Media tăng lên mức hơn 7,7 tỷ USD.

Trump Media là doanh nghiệp của nhà ông Donald Trump, được thành lập năm 2021 và điều hành mạng xã hội Truth Social do Trump lập ra trước đó. Cổ phiếu DJT từng có giá 91 USD vào tháng 2/2022.

DJT sau đó được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq thông qua sáp nhập với một công ty vỏ rỗng (SPAC) vào tháng 3/2024. Trong phiên giao dịch đầu tiên hôm 1/3, DJT có lúc đạt mức 79,38 USD/cp trước khi đóng cửa ở mức gần 62 USD/cp.

Với mức giá đó, DJT có vốn hóa khoảng 11,7 tỷ USD, trong đó ông Trump nắm 7,6 tỷ USD.

DonaldTrump FoxNews.gif
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News

Tuy nhiên, DJT sau đó giảm sâu, có lúc xuống dưới 33 USD/cp trong bối cảnh giới chuyên gia Wall Street cảnh báo cổ phiếu này được định giá quá cao so với nền tảng doanh thu và lợi nhuận thấp của doanh nghiệp quản lý mạng xã hội Truth Social này.

Cổ phiếu Trump Media tăng vọt trở lại nhờ những lợi thế của Donald Trump trong quá trình tranh cử, đặc biệt sau vụ việc ông bị ám sát hụt hôm 13/7. Giới đầu tư đặt cược vào khả năng ông Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Tài sản của ông Trump biến động mạnh

Trump Media chỉ là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái nhà ông Donald Trump. Cựu tổng thống Mỹ có truyền thống kinh doanh lâu đời và là tỷ phú USD trước khi trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021.

Ông Trump có nhiều tài sản là bất động sản, trong đó có tòa tháp Trump (Trump Tower), 58 tầng ở số 721-725 Fifth Avenue giữa đường 56 và 57 ở Midtown Manhattan, TP.New York. Trump Tower được dùng làm trụ sở của The Trump Organization.

Theo Forbes, tính tới ngày 15/7, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD so với phiên liền trước và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú USD trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Trump bị loại khỏi danh sách 500 người giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Bloomberg từ ngày 9/4. Lý do là bởi cổ phiếu của Trump Media tăng mạnh sau khi niêm yết rồi giảm nhanh.

Đây cũng là thời điểm thẩm phán tòa phúc thẩm bang New York đã bác đề nghị của ông Trump về việc hoãn phiên xét xử hình sự đối với cáo buộc ông trả tiền để mua sự im lặng của nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016. Ông Trump khi đó cũng đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 3 vụ việc khác, gồm cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại Đồi Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử bang Georgia và cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. 

Trước đó, giữa tháng 2, tài sản của ông Trump cũng tụt giảm sau khi Tòa New York phạt ông gần 355 triệu USD với tội cố ý gian lận tài chính suốt một thập kỷ và cấm kinh doanh 3 năm. Hôm 17/2, theo ước tính của Forbes, ông Trump có khối tài sản trị giá 2,6 tỷ USD.

Cuối năm 2016, khi mới đắc cử tổng thống, ông Trump có khối tài sản khoảng 3,7 tỷ USD. Ông tuyên bố chỉ nhận lương 1 USD một năm, giống các cựu Tổng thống John F. Kennedy và Herbert Hoover.

Gần đây, tài sản của ông Trump tăng nhanh trở lại theo giá cổ phiếu Trump Media và những tín hiệu tích cực trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần 2.

Tại Mỹ, các tập đoàn lớn có sự ủng hộ khác nhau đối với các ứng cử viên tổng thống đến từ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tác động chính sách và lợi ích đối với các tập đoàn cũng rất khác nhau.

Theo hãng CNB, nhà đầu tư huyền thoại Buffett, Chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway, cuối năm 2016 đã chứng kiến giá trị danh mục đầu tư của ông tăng bùng nổ, thêm vài tỷ USD, khi ông Trump bất ngờ thắng cử. Ông Warren Buffett từng là người ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton nhưng lại “kiếm đậm” nhờ chiến thắng thuộc về ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.

Cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng cũng tăng mạnh sau ngày bầu cử. Giới đầu tư kỳ vọng các quy chế giám sát ngành sẽ được nới lỏng dưới thời Tổng thống Trump.