Theo thông tin từ Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương (Tuyên Quang), tối 26/4 trung tâm đã cấp cứu cho bé trai 11 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo người chứng kiến tại hiện trường, cháu bé bị cuốn vào gầm xe tải.

Tai nạn khiến toàn bộ mặt trước da và cơ vùng bụng, đùi phải bị lóc. Trên cơ thể có nhiều vùng rách, dập nát rất sâu. Bệnh nhân sốc chấn thương nặng. Ngay lập tức, ê-kíp trực gồm các bác sĩ và điều dưỡng tại phòng khám tiến hành sơ cứu, tiêm chống sốc, giảm đau liên tục.

Các bác sĩ hồi sức của Bênh viện Hùng Vương (Phú Thọ) di chuyển tới phòng khám để phối hợp nhằm hồi sức tích cực, hội chẩn với tuyến trên để có biện pháp xử trí phù hợp nhất.

Sau khi tiến hành sơ cứu sốc chấn thương cho bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định giảm đau và chống sốc cho cháu bé và chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) can thiệp. Trong tối 26/4, bệnh nhân được đưa lên tuyến trên.