Sáng 19/9, HĐND TP.HCM khóa X đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, thông qua một số nội dung cấp bách về phát triển TP.HCM.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, kỳ họp lần này rất quan trọng, khi xem xét thông qua nhiều nội dung mang tính chiến lược nhằm triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo ông, tính đến nay đã tròn 3 tháng Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 về thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội nhằm phát triển TP.HCM. 

Trong 3 tháng đó, công việc được tiến hành rất khẩn trương. Ở trung ương, Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 do Thủ tướng làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ rất cụ thể. 

Ở TP.HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành, do nhiều đầu việc được chuẩn bị trước, nên khi Nghị quyết được thông qua là triển khai ngay. 

Bên cạnh đó, tại kỳ họp trước, HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết 18 nhằm triển khai 14 nội dung thuộc nhiệm vụ và 13 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Theo Bí thư Thành ủy, các nội dung triển khai Nghị quyết 98 là mới, chưa từng có tiền lệ, nên cần xem xét thấu đáo, với tinh thần khẩn trương nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện. 

“Chúng ta đang trên đoàn tàu mang số 98 và con tàu này đã khởi động được một đoạn dài. Hiện nay, đoàn tàu đã chất đầy “các kiện hàng” để tăng tốc khi đủ các điều kiện vận hành”, Bí thư Thành ủy ví von. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, đoàn tàu là cũ, tổ lái là cũ, nhân viên cũng cũ…nhưng sẽ vận hành đoàn tàu với tâm thế mới, quyết tâm mới. Và khi tàu đã chất đầy các kiện hàng cần tăng tốc, không thể chạy như khi khởi động. 

Qua đó, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho rằng, kỳ họp HĐND lần này xem xét thông qua các nội dung rất quan trọng để tạo điều kiện cho 'đoàn tàu 98' tăng tốc an toàn, khẩn trương. 

Xem xét thông qua việc thành lập Sở An toàn thực phẩm

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND sẽ xem xét, thông qua một số nội dung mang tính cấp bách để triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội. 

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó, xem xét thông qua việc thành lập Sở An toàn thực phẩm theo tờ trình của UBND TP. 

HĐND.TP cũng xem xét tờ trình về chế độ tăng thu nhập theo quy định của Nghị quyết 98; về cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; xem xét tờ trình về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; Danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT.

Tại kỳ họp, UBND TP cũng trình HĐND TP những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội như: Tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM; về hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Quy định về mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đọc các tờ trình của UBND TP tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

Đồng thời, trình thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn TP; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo và mở rộng Trường Trung học phổ thông Hùng Vương; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trưng Vương; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản.

Hồ Văn Lợi, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Tư Giang, Trần Quang Ninh