bia rượu

Cập nhập tin tức bia rượu

Ăn uống quá độ dễ bị đột tử

Rượu bia, ăn uống quá độ là một trong những nguyên nhân dẫn tới bệnh cao huyết áp. Hậu quả của cao huyết áp rất nguy hiểm, có thể gây đột tử.

20 tuổi đã bị máu nhiễm mỡ

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa, hoặc kiêng khem quá độ đều có thể gây ra bệnh máu nhiễm mỡ. Bệnh rất nguy hiểm và đang có xu thế trẻ hóa.

Người Việt uống 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu

Năm 2015, sản lượng bia sản xuất và tiêu thụ ước tính 3,4 tỷ lít, tăng 40,72% so với năm 2010. Trong khi đó, sản xuất và tiêu thụ rượu là 70 triệu lít, còn nước giải khát đạt 4,8 tỷ lít.

Sự xuống dốc khó hiểu của 'Vodka Hà Nội'

Sau khi đạt lợi nhuận kỷ lục vào năm 2012, Halico - công ty sở hữu thương hiệu Vodka Hà Nội đã bất ngờ lao dốc và gần như “mất tích” khỏi thị trường trong 2 năm gần đây.

Dân mạng dậy sóng chuyện bé 19 tháng uống bia

 Bức ảnh bé trai hơn 1 tuổi được người lớn cho uống bia xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc đang khiến cư dân mạng nước này nổi sóng.

'Siêu quán nhậu' với 'đặc sản chân dài' hút khách ở Sài Gòn

 Nhậu ở TP. HCM thì khó mà về sớm, nhất là nhậu ở những quán được đầu tư kỹ lưỡng và bài bản nhằm moi sạch tiền của "thượng đế". Một trong những "món độc" chính là... chân dài.

7.000 tỷ cho một con tem: DN than trời

 Bỗng dưng, ngành bia bị đội chi phí lên 7.000 tỷ đồng vì quy định dán tem như đề xuất của Bộ Công Thương. Việc này khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc.

Bàn thờ toàn đồ ngoại: Cúng Tết hàng xịn cho yên tâm?

 Bánh kẹo ngoại, rượu bia ngoại, hoa quả ngoại... thậm chí đến cả thẻ hương cũng là hàng ngoại. Bất chấp khó khăn, Tết đến, không ít gia đình vẫn mạnh tay chi hàng chục triệu đồng mua toàn đồ ngoại về thờ.

CSGT Hà Nội xử phạt gần 700 “ma men” lái xe

Trong 30 ngày Hà Nội đã xử phạt 676 tài xế “ma men” ngoài đường, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Việt Nam uống bia top đầu: Vượt kỷ lục nhờ Tết?

Dịp Tết lượng tiêu thụ rượu bia tăng mạnh, ngành bia rượu bia tăng cường sản xuất đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.