Hôm 1/10, Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ vàng mừng Quốc khánh dài 8 ngày. Vì Trung thu trùng với nghỉ lễ nên lượng người tham gia giao thông và vui chơi tăng chóng mặt.

Khu du lịch Phạn Tĩnh Sơn Quý Châu bán được 8.000 vé chỉ trong nửa ngày, thậm chí có người xếp hàng suốt 6 tiếng mà không vào được cửa. Đường đáy kính dài nhất ở Chiết Giang đông nghịt, du khách xếp hàng phải ngủ đêm ở bãi đỗ xe... là một vài ví dụ cho thấy các điểm du lịch chật cứng người.

Không chỉ vậy, các đường cao tốc, nhà ga cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn, nhiều khách sạn 'cháy' phòng… Dưới đây là một số hình ảnh về biển người ở các điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ này.

{keywords}

Phố đi bộ Nam Kinh, Thượng Hải

{keywords}

Quảng trường Thiên An Môn

{keywords}

Chen chân ở Trường Thành

{keywords}

Trung Sơn lăng

{keywords}

Cố Cung


{keywords}

Dũng Kim Kiều, Tây Hồ - Hàng Châu

{keywords}

Ven sông Tiền Đường

Ngô Tuyết

Sóng hấp dẫn giành giải Nobel Vật lý

Sóng hấp dẫn giành giải Nobel Vật lý

Lúc 16h50 chiều nay (3/10 giờ Việt Nam), Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã vinh danh ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2017.

Tình tiết mới trong đại án 'Kim Jong Nam'

Tình tiết mới trong đại án 'Kim Jong Nam'

Theo bác sĩ, khi được đưa tới phòng y tế của sân bay quốc tế Kuala Lumpur, miệng nạn nhân đầy máu, nước miếng và chất nôn. 

Chính khách Mỹ nêu tên loại 'vũ khí hủy diệt' rẻ tiền

Chính khách Mỹ nêu tên loại 'vũ khí hủy diệt' rẻ tiền

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner cho biết, tiến hành một cuộc chiến thông tin chống lại một quốc gia đối thủ rẻ hơn nhiều so với đánh bom nước đó.

Xả súng tại lễ hội âm nhạc Mỹ, hàng chục người thiệt mạng

Xả súng tại lễ hội âm nhạc Mỹ, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 20 người chết và 100 người bị thương sau khi hơn một tay súng tấn công một lễ hội âm nhạc gần sòng bạc Mandalay, Las Vegas (Mỹ) hôm nay (2/10).