Xã biên giới Sơn Vĩ (Tuyên Quang) là địa bàn mà các đối tượng mua bán người thường lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân, nhất là thông qua mạng xã hội. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống mua bán người, góp phần giảm nghèo thông tin.
Đồn Biên phòng Sơn Vĩ xác định, công tác tuyên truyền không thể chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, mà phải giúp người dân nhận biết được những tình huống cụ thể có thể gặp phải trong cuộc sống.

Từ thực tế địa bàn, đơn vị lựa chọn nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sinh hoạt của đồng bào. Cán bộ Biên phòng đến từng thôn, bản, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho người dân; đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề cho phụ nữ, trẻ em và lựa chọn chợ phiên xã Sơn Vĩ làm địa điểm tuyên truyền thường xuyên.
Đây là nơi người dân từ nhiều thôn, bản tập trung giao lưu, mua bán hàng hóa mỗi tuần, cũng là địa điểm thuận lợi để cán bộ Biên phòng tiếp cận, trao đổi trực tiếp với bà con. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sát với thực tế như: Thủ đoạn dụ dỗ qua mạng xã hội; lời mời đi làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập bất thường; nguy cơ khi cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; hậu quả của việc tự ý vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép.
Mới đây nhất, ngày 26/7, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người", "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026. Hàng trăm lượt người dân tham gia; hơn 700 tờ rơi được cán bộ, chiến sĩ phát trực tiếp đến bà con.
Qua những buổi tuyên truyền như vậy, người dân được cung cấp thông tin về thủ đoạn của tội phạm, được hướng dẫn cách nhận diện, xử lý khi gặp tình huống nghi vấn và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình. Đây cũng là cách thiết thực để giảm nghèo thông tin trong lĩnh vực pháp luật đạt hiệu quả bền vững, nhất là đối với người dân ở địa bàn biên giới, vùng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin.
Khi được trang bị kiến thức pháp luật đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu, người dân sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, biết cách phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.