Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 lãnh đạo tỉnh và sở ngành do HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu hoặc phê chuẩn.

Có 31 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, khối HĐND tỉnh có 7 người, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Trưởng các ban: Văn hoá - Xã hội; Dân tộc; Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh. 

Khối UBND tỉnh có 24 người, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh.

w-tin-nhiem-12-1-1.jpg
31 lãnh đạo tỉnh và sở ngành do HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu hoặc phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 14 (Ảnh: Diễm Phúc).

Các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Đối với khối HĐND tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đạt 51 phiếu tín nhiệm cao (98,1%); 1 phiếu tín nhiệm (1,9%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Đoàn Văn Phi và bà Huỳnh Thuý Vân có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 47 (90,4%) và 41 (78,8%).

Đối với khối UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đạt 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%); 5 phiếu tín nhiệm (9,6%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

W-tin-nhiem-2-1.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (Ảnh: Diễm Phúc).

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng lần lượt có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao là 47 (90,4%), 39 (75%) và 45 (86,5%) phiếu.

Sau khi có kết quả, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Diễm Phúc