Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: PTI

Theo hãng tin Reuters dẫn lời quân đội Ấn Độ, vụ việc xảy ra hôm 9/12 tại khu vực quận Tawang thuộc bang miền đông bắc Arunachal Pradesh. Vụ việc khiến ‘một số binh sỹ’ của cả hai bên bị thương nhẹ. Tuy nhiên, quân đội hai nước đã nhanh chóng rời khỏi khu vực va chạm.

Quân đội Ấn Độ cho hay, thời điểm đó, binh lính thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiếp cận khu vực LAC tại Tawang. Sau đó, quân đội Ấn Độ đã cử lực lượng ra ngăn chặn một cách kiên quyết. Va chạm đã xảy ra, song binh lính hai bên nhanh chóng rút đi sau đó. 

Ngay sau vụ việc, chỉ huy của quân đội Ấn Độ tại khu vực đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc để thảo luận vụ việc trên tinh thần của các cơ chế hiện có để khôi phục hòa bình và yên tĩnh tại biên giới. 

Đây là vụ va chạm lớn đầu tiên giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc kể từ vụ đụng độ tại đường LAC ở phía đông vùng lãnh thổ liên bang Ladakh, Ấn Độ vào ngày 15/6/2020.

Hiện, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận, trong khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối bình luận về thương tích của binh lính. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lẫn đại sứ quán nước này ở New Delhi đều chưa hồi đáp đề nghị bình luận về vụ việc.