Xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bình Xa cũ và xã Minh Hương. Sau khi thực hiện sáp nhập, Bình Xa đứng trước nhiều thay đổi về địa bàn, dân số và yêu cầu phát triển.

Toàn xã hiện có diện tích hơn 91 km2, dân số gần 18 nghìn người. Với quyết tâm cao, xã đặt mục tiêu giữ vững và nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới xây dựng cộng đồng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững.

W-cf58926f a20f 45f9 a030 c3e3715883ed.jpg
 Xã Bình Xa đặt mục tiêu giữ vững và nâng tầm tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp bước từ những thành quả

Năm 2010, Bình Xa được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Hàm Yên (cũ). Khi đó, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, thu nhập người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều hạn chế. 

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của người dân, năm 2019, Bình Xa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2021, xã nâng cấp lên chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 18/18 tiêu chí với thu nhập bình quân đạt trên 45 ‑ 48 triệu đồng/năm. Năm 2023 – 2024, Bình Xa hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu, nổi bật trên tiêu chí giáo dục; tổng nguồn lực huy động hơn 156 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn khoảng 4%.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bình Xa lựa chọn giáo dục là tiêu chí kiểu mẫu, nền tảng, then chốt. Từ năm 2021 đến nay, bằng nguồn lực của địa phương, sự chung tay góp sức của nhân dân trên tinh thần xã hội hóa, xã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng trường lớp học khang trang, hiện đại với trang thiết bị dạy học đồng bộ giúp nâng cao chất lượng dạy và học cho trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS của xã.

Các trường học trên địa bàn xã Minh Hương (cũ) cũng đã được đầu tư xây dựng như: Trường Mầm non Minh Hương, Trường Tiểu học Minh Quang, Trường THCS Minh Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, tiêu chí giáo dục được đảm bảo.

Đẩy mạnh nông thôn mới thông minh

Để thích ứng với yêu cầu phát triển sau sáp nhập, xã chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lồng ghép hiệu quả các chương trình hỗ trợ, ưu tiên đầu tư cho những khu vực còn khó khăn.

Xác định chuyển đổi số là hướng đi tất yếu, Bình Xa đã tích cực áp dụng công nghệ vào công tác quản lý và điều hành thông qua sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản điện tử… góp phần cải cách hành chính hiệu quả.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ nông sản qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và mã QR. Một số hợp tác xã như Hợp tác xã Cam sành Bình Xa đã bước đầu áp dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối khách hàng qua Zalo, Facebook. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số tại thôn, bản, giúp người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng thanh toán không tiền mặt, tra cứu thủ tục hành chính trực tuyến...

Theo ông Nông Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Xa, xây dựng nông thôn mới là đạt các tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng, kinh tế và xã hội; còn nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao chất lượng sống, phát triển bền vững, có tính đột phá về văn hóa, môi trường và công nghệ. Do đó, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; phân công rõ trách nhiệm cho từng ban, ngành, đoàn thể và thôn bản.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hình thức như hệ thống loa truyền thanh, panô khẩu hiệu, sinh hoạt chi bộ, hội nghị chuyên đề... giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể, từ đó tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Bình Xa đang từng bước giữ vững các thành quả đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, văn minh và hiện đại.