{keywords}
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (trái), Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala (giữa) và Thủ tướng Slovenia Janez Jansa (phải). Ảnh: Al Jazeera

 

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tới Kiev cùng với người đồng nhiệm Cộng hòa Czech Petr Fiala và Thủ tướng Slovenia Janez Jansa. Ông Mateusz Morawiecki nói: "Nghĩa vụ của chúng tôi là ở nơi lịch sử được tôi luyện. Bởi vì đó không phải là về chúng tôi, mà là về tương lai của con em chúng tôi, những người xứng đáng được sống trong một thế giới không có bạo quyền".

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nói, mục tiêu chuyến đi của các ông là nhằm xác nhận sự ủng hộ rõ ràng của toàn thể Liên minh châu Âu đối với sự độc lập và chủ quyền của Ukraine.

Ba nhà lãnh đạo này sẽ tới thành phố đang bị oanh tạc, nơi một nửa trong số 3,4 triệu dân ở đây đã phải sơ tán và nhiều người phải trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm.

Michal Dwoczyk, một cố vấn hàng đầu của ông Morawiecki cho biết, phái đoàn nước này cùng Thủ tướng Slovenia Janez Jansa đã băng qua biên giới Ba Lan - Ukraine bằng tàu hỏa lúc 8h sáng nay, giờ địa phương.

Cộng hòa Czech và Ba Lan, Slovenia đều là thành viên của NATO và EU.

Hôm nay, nói chuyện với các lãnh đạo Bắc Âu qua video trực tuyến, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, họ có thể "tự giúp mình bằng cách giúp Ukraine". Ông kêu gọi được hỗ trợ thêm vũ khí để chống lại quân Nga.

Theo nhà lãnh đạo này, quân đội Ukraine đang nhanh chóng dùng hết vũ khí và khí tài mà các nước phương Tây chuyển cho Ukraine. Ông kêu gọi áp đặt cấm vận thương mại hoàn toàn với Nga vì các lệnh trừng phạt hiện nay là chưa đủ để cản bước tiến của Moscow. Tổng thống Ukraine liên tục thể hiện sự thất vọng với NATO vì từ chối thực hiện khu vực cấm bay trên bầu trời Ukraine.

>>>Tình hình chiến sự căng thẳng tại Ukraine

Hoài Linh

Lãnh đạo 3 nước NATO tuyên bố thăm Ukraine, Kiev chìm trong khói lửa

Lãnh đạo 3 nước NATO tuyên bố thăm Ukraine, Kiev chìm trong khói lửa

Cuộc tấn công của Nga tại Ukraine hôm nay (15/3) đã tới gần trung tâm thủ đô Kiev hơn. Trong khi đó, lãnh đạo ba nước thành viên NATO tuyên bố tới thăm khu vực này.