Tại thôn Pa Lin, xã biên giới A Vao thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99%. Trước đây, đời sống của bà con vô cùng khó khăn. Cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy với những phương thức sản xuất lạc hậu, chủ yếu là phát, đốt, cốt, trỉa, chăn nuôi thả rông. Cái nghèo đói cứ bám riết thường xuyên, nhất là vào mỗi mùa giáp hạt.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng A Vao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

anh man hinh 2024 03 07 luc 194304.png
Bộ đội Biên phòng A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trước đây, bà con trên địa bàn chưa có mô hình phát triển kinh tế, nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao, địa phương đã triển khai thí điểm trồng gần 2.000 gốc chuối lùn trên diện tích 1,3ha tại thôn Pa Lin với nguồn kinh phí 30 triệu đồng. Trong đó, Đồn Biên phòng A Vao đã kêu gọi, huy động được 20 triệu đồng, Đoàn Thanh niên xã A Vao hỗ trợ 10 triệu đồng.

Mô hình đã thật sự mang lại niềm tin và hy vọng tốt đẹp cho bà con nhân dân nơi đây, góp phần thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp đoàn viên, thanh niên của xã có công ăn việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế lâu dài. Từ hiệu quả mang lại, mô hình này sẽ được nhân rộng ra các địa phương khác.

Để tăng cường mối quan hệ mật thiết quân - dân, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, Đồn Biên phòng A Vao đã cử cán bộ, chiến sĩ phụ trách theo từng địa bàn thôn, bản. Qua nắm bắt tình hình thực tế đời sống của bà con tại cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tận tình hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm...

Từ ngày có cán bộ Bộ đội Biên phòng về thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương, cuộc sống của bà con nơi đây đã từng bước đổi thay. Người dân đã biết khai hoang phục hóa đất đai, xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp, đồng thời xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ thế, cuộc sống của bà con ngày càng ổn định và khấm khá hơn.

Khánh Vy