Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhập tin tức Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia cả nước thành 7 vùng: Đổi mới và đột phá, tất cả đồng ý

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phân chia cả nước thành 7 vùng kinh tế - xã hội, thay vì 6 vùng như hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Bây giờ hoặc không bao giờ”

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư – Nguyễn Chí Dũng trăn trở: Chúng ta đã tăng trưởng tốt nhưng tăng trưởng vẫn dưới tiềm năng. Nhiều thế hệ người Việt Nam chưa giàu đã già.

Việt Nam 100 sân golf chưa đủ: Từ Bắc chí Nam xin mở thêm

“Sức nóng” của dự án sân golf đang lan rộng từ Bắc chí Nam, từ Tây Nguyên cho đến Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ,...

Một đợt rà soát, lộ 840 dự án đầu tư công thất thoát, lãng phí

Có 840 dự án có thất thoát lãng phí. Trong khi đó, việc thu hút đầu tư tư nhân cũng còn nhiều bất cập, nhất là trong các dự án giao thông.

Kiện toàn nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ KK&ĐT; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Tài chính, Bộ TT&TTđã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ KH&ĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

'Giải cứu' tòa nhà trăm tỷ của PVC thời Trịnh Xuân Thanh

Tòa nhà được cho là cao nhất Bạc Liêu do công ty con của PVC thời Trịnh Xuân Thanh đầu tư nhiều năm nay vẫn dở dang.

Dùng tiền của dân, sao phải bí mật!

Cái gì là bí mật của quốc gia thì giữ ở chế độ mật, còn cái gì không cần thì đừng mật. Công khai ra hết, trừ những cái thực sự thuộc về an ninh quốc phòng. Dùng tiền của dân tại sao lại bí mật.

Giám đốc kể về buổi làm việc với đối tượng giả mạo văn bản của Bộ KH-ĐT

“Hôm ấy khoảng đầu tháng 10-2017, họ hẹn qua điện thoại chiều sẽ đến làm việc, song phải gần 20h mới xuất hiện. Tất cả có 4 người, 3 nam - 1 nữ, đi xe ô tô”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) nhớ lại.

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển muốn làm siêu dự án 3 tỷ USD ở Sài Gòn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về việc đại gia đất mỏ Quảng Ninh muốn làm siêu dự án với tổng vốn lên tới 63.500 tỷ, chiếm 5% diện tích đất TP.HCM theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng.

Giả mạo chữ ký Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lừa đảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi A84 Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về việc có hiện tượng giả mạo văn bản và chữ ký của Bộ KH-ĐT.

'Khủng bố' văn bản: DN thấy 'hơi buồn', muốn Thủ tướng thấu hiểu

"Tác giả" của những văn bản khiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo lên Thủ tướng đề nghị Thủ tướng xem xét và “thấu hiểu tấm lòng vì đất nước”

Bị 'khủng bố' văn bản, Bộ Kế hoạch - Đầu tư kêu lên Thủ tướng

Các văn bản có nhiều nội dung rất tiêu cực và phản cảm, quy kết tội tham nhũng, lại quả 10%, lợi ích nhóm cho lãnh đạo Bộ và yêu cầu các lãnh đạo từ chức...

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Phản ứng của Bộ KH&ĐT là không đúng

Việc phản ứng của Bộ KH&ĐT là không đúng vì kiểm toán nhà nước mới chỉ nói đến chuyện thủ tục sai chứ chưa nói đến vấn đề trách nhiệm về thất thoát lãng phí.

Phản hồi Kiểm toán Nhà nước: Bộ KH-ĐT khẳng định không sai

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc quản lý vốn đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, Bộ này khẳng định không sai và sẽ tiếp tục có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước.

Ký dự án, chủ tịch tỉnh nơm nớp lo sợ

Mỗi ngày ký không biết bao nhiêu dự án, lúc nào ký ông chủ tịch cũng nơm nớp lo sợ

Che giấu thất thoát vốn: Sếp tập đoàn nguy cơ dính án hình sự

Doanh nghiệp nhà nước không công bố thông tin mà lâm cảnh khó khăn, thất thoát vốn thì sếp doanh nghiệp đó có thể bị xử lý hình sự.

Nỗi niềm ông vụ trưởng và lời phê bình của Thủ tướng

Hiếm có dự thảo luật nào lại “trắc trở” như Luật Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) xây dựng nhiều năm nay khi liên tục bị chính các bộ ngành phản ứng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chưa làm đã tắc đường rồi, làm thì đi đường nào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không cấm làm nhà cao tầng nhưng phải làm hạ tầng kết nối đồng bộ để không có tình trạng làm nhà cao tầng xong dân không có đường đi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Đổi mới không dễ nhưng không đổi mới là chết’

Trước nhiều “ý kiến khác nhau” của các bộ liên quan về Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ kiểm điểm vấn đề này với các bộ. “Đổi mới không dễ nhưng không đổi mới là chết”, Thủ tướng tuyên bố.