Ngày 4/6, tại TP.HCM, PGS. TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã công bố quyết định bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn cho bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đó, bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, PGĐ Trung tâm Tim mạch, kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BV Chợ Rẫy từ ngày 3/6/2019.

{keywords}

Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc chuyên môn BV Chợ Rẫy. Ảnh:BVCC

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức từng có thời gian làm Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh (Campuchia). Đặc biệt, tân Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2007, là thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012) và là thầy thuốc ưu tú năm 2017.

Sau khi bổ nhiệm thêm chức danh Phó Giám đốc chuyên môn cho bác sĩ Nguyễn Tri Thức, bệnh viện Chợ Rẫy có 4 Phó giám đốc.

{keywords}

Cùng sự kiện, GS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó giám đốc Quản lý-Điều Hành được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính Phủ. Ảnh: BVCC

Cùng sự kiện này, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho GS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý-Điều hành bệnh viện Chợ Rẫy. 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tế cũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 7 cá nhân của Bệnh viện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phan Nhơn