Bộ NN-PTNT

Cập nhập tin tức Bộ NN-PTNT

Campuchia có ca cúm A/H5N1, Bộ NN-PTNT yêu cầu kiểm soát chặt gia cầm nhập lậu

Trước tình hình tỉnh biên giới Campuchia giáp Việt Nam có ca nhiễm cúm gia cầm A/H5N1 tử vong, Bộ NN-PTNT có công điện về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Bốn tổng cục của Bộ Nông nghiệp chính thức thành các cục, điều động loạt lãnh đạo

Bộ NN-PTNT chính thức công bố sắp xếp, tổ chức lại 4 Tổng cục, gồm: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thành các cục; đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo tại các cục.

Bộ NN-PTNT xóa bỏ cấp tổng cục, giảm 1 vụ, thêm 2 cục

Theo Cơ cấu tổ chức mới, Bộ NN-PTNT chuyển 4 Tổng cục Lâm nghiệp; Thủy sản; Thủy lợi; Phòng, chống thiên tai thành cấp cục. Đồng thời bỏ Vụ Quản lý doanh nghiệp; sáp nhập 2 cục; thêm Cục Kiểm lâm, Cục Kiểm ngư.

Tránh đứt gãy nguồn nguyên liệu: Bộ Nông nghiệp đề xuất giải pháp cấp bách

Trước thực trạng người dân, doanh nghiệp gặp khó trong vận chuyển hàng hoá, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp khi qua các chốt kiểm dịch Covid-19, Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh thành triển khai biện pháp cấp bách để kịp thời lưu thông hàng hóa.

Giải phóng ách tắc, Bộ gửi văn bản đề xuất giải pháp cấp bách

Trước thực trạng nhiều DN nông nghiệp ảnh hưởng sản xuất do lưu thông giống, thức ăn chăn nuối (TĂCN)... qua các chốt kiểm dịch gặp nhiều khó khăn, Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh thành triển khai biện pháp cấp bách để kịp thời lưu thông hàng hóa.

Bộ Nông nghiệp có văn bản gửi 4 bộ xin cơ chế đặc biệt

Bộ NN-PNNT vừa có công văn gửi 4 bộ để xin cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19.

Thế mạnh Việt Nam chốt con số kỷ lục 60 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đặt mục tiêu 60-62 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó,  khoảng 40% sản phẩm nông sản xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm qua chế biến và chế biến sâu.

Thịt lợn Thái Lan quá rẻ, bắt đầu nhập về cho dân ăn

Bộ NN-PTNT chính thức cho nhập khẩu lợn sống Thái Lan về Việt Nam giết mổ nhằm tăng nguồn cung và giúp mặt hàng này hạ nhiệt trong thời gian tới. Số lượng lợn nhập về Việt Nam sẽ không hạn chế.

Lo sợ hàng triệu châu chấu tấn công, Bộ Nông nghiệp báo cáo Thủ tướng

Trước dịch châu chấu sa mạc đang bùng phát ở một số quốc gia Trung Đông, châu Phi, Nam Á.... Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị sẵn sàng chống dịch ở Việt Nam.

Làm rõ nghi vấn Dữ trữ quốc gia thông đồng với doanh nghiệp gạo

Việc các doanh nghiệp này có thông đồng với các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) chờ nâng giá để bán gạo cho DTNN hay không cần phải điều tra làm rõ thêm”, ông Đặng Ngọc Tuyến, Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính cho hay.

47.000 tấn thịt lợn tràn về, rẻ bằng nửa giá ngoài chợ

Đã có gần 47.000 tấn thịt lợn được nhập khẩu về Việt Nam từ đầu năm đến nay. Theo đó, trên thị trường mặt hàng này được rao bán tràn ngập, có loại rẻ bằng nửa giá thịt lợn ngoài chợ, bằng 1/3 ở siêu thị.

Bộ Nông nghiệp kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp

Bộ NN-PTNT chính thức có công văn phúc đáp Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo nếp và kiến nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hoá của vụ Đông Xuân 2019-2020.

Bộ Công thương hoả tốc xin ý kiến xuất khẩu gạo nếp

Bộ Công thương vừa có công văn hoả tốc gửi Bộ NN-PTNT để xin ý về việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.

Cần 515 tỷ đồng hỗ trợ gấp để khắc phục hạn mặn

Bộ NN-PTNT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét đề xuất hỗ trợ 515 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn.

Đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản

Ngày 9/4, Bộ NN-PTNT gửi Thư tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị quan tâm chỉ đạo, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu nông sản, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường hai nước.

Thịt lợn mãi không giảm giá, Bộ ra văn bản 'lệnh' tỉnh kiểm soát chặt

Bộ NN-PTNT vừa có công văn yêu cầu các tỉnh, thành tổ chức các biện pháp kiểm soát chặt giá thịt lợn, trong đó đề nghị các trang trại, hộ chăn nuôi cùng với 15 doanh nghiệp đồng loạt giảm giá xuống mức 70.000 đồng/kg lợn hơi.

Gạo, thịt, rau... hàng chục triệu tấn, chợ vẫn mở tha hồ mua

Năng lực sản xuất ở nước ta rất lớn, lương thực, thực phẩm như gạo, thịt, cá, tôm, trứng, rau củ, trái cây,... sản lượng đều từ vài triệu tấn đến hàng chục triệu tấn. Bộ NN-PTNT khẳng định, nguồn hàng dồi dào, đủ cung trong mọi trường hợp.

Bộ Nông nghiệp xin bán 258 tấn thuốc BVTV dự trữ

Bộ NN-PTNT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh loại bỏ thuốc BVTV khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Nếu được chấp thuận, Bộ này sẽ xuất bán 258 tấn thuốc BVTV đang tồn kho.

10 vạn gia cầm bị cúm tiêu huỷ, lo Covid-19 lan trên động vật

Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đặc biệt là dịch cúm gia cầm đang lây lan nhanh, số gia cầm chết và phải tiêu huỷ đã lên tới 10 vạn con.

Lường trước nguy cơ khủng hoảng, thiếu thịt lợn nặng

Trước tình trạng giá thịt lợn tăng phi mã, trong khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2020 lại tăng mạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố kịch bản tái đàn đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho dịp Tết.