Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, thương mại số cũng như phát triển các quy tắc, thể chế quản lý hay khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương. 

Bà Katherine Tai, Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt vì đánh dấu 10 năm Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ Đối tác toàn diện. Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam cũng như các đối tác khác của APEC để tiếp tục những nỗ lực bảo đảm tính linh hoạt, nâng cao năng lực cho các nước thành viên thông qua tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo, hạ tầng an ninh mạng và chuyển đổi số, làm nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số.  

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Phạm Hải)

Chia sẻ những đánh giá về tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế số giữa các nước, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, cách thức tiếp cận và trình độ phát triển giữa các nước, các khu vực. Sự chuyển dịch lên môi trường số cũng đặt ra nhiều thách thức, nhiều vấn đề mới mà các quy định quản lý chưa theo kịp. 

Toàn cảnh buổi làm việc chiều ngày 13/2. (Ảnh: Phạm Hải)

Trong những năm qua, Việt Nam đã tập trung xây dựng môi trường pháp lý, thể chế để sẵn sàng cho tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hơn về kinh tế số. Bộ Thông tin và Truyền thông luôn coi trọng việc lắng nghe, lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan, nhất là các đối tượng quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước khi dự thảo những quy định pháp luật. 

Về hợp tác song phương, hiện nay các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam đã có năng lực đầu tư phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số, cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan và mong có sự hợp tác của các cơ quan của Hoa Kỳ để thiết lập kênh hỗ trợ doanh nghiệp số hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Hãy làm cái mới để trở thành xuất sắc

Hãy làm cái mới để trở thành xuất sắc

Trong cuộc làm việc với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý hướng đi mới cho đơn vị này là có thể tư vấn, đưa tri thức xuất sắc về chuyển đổi số đến các bộ, địa phương.