Chiều 4/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức cuộc họp để ứng phó với bão Yagi (bão số 3).

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo dự báo hiện nay, bão Yagi là cơn bão rất mạnh và đã rất lâu mới có một cơn bão mạnh như vậy với mức độ ảnh hưởng cả trên đất liền, trên biển và cả miền Bắc.

Theo ông Hiệp, khu vực bão đổ bộ là trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội nên nếu chủ quan thiệt hại sẽ rất lớn.

"Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là tam giác phát triển, toàn bộ vùng trọng điểm nông nghiệp miền Bắc cũng ở vùng này. Theo thống kê, khoảng 20.000 lồng cá; gần 1 triệu ha lúa mùa, đến thời điểm này một nửa đang trổ bông, chỉ cần mưa ngập 24 giờ thì đã hỏng. Vụ hè thu còn khoảng 15 ha chưa thu hoạch, chưa nói đến lượng rau màu bà con chuẩn bị cho tết rất lớn. Trong vùng này, nếu bão đổ bộ lo lắng lớn nhất là ngập úng ở cả đô thị, đồng bằng và sạt lở ở miền núi", ông Hiệp cho biết.

W-DSC_7777.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: Đình Hiếu

Thứ trưởng đề nghị, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp thông tin dự báo sớm nhất có thể.

Theo dự báo, đến 14h ngày 7/9, bão Yagi sẽ đổ bộ vào đất liền. Chính vì thế, bản tin 14h ngày 5/9 sẽ rất quan trọng trong việc quyết phương hướng chỉ đạo, cũng như lên các phương án.

Ông Hiệp đánh giá, nếu bão Yagi ở cấp hiện tại (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4), sẽ lập Ban chỉ đạo tiền phương, tính toán kịch bản và phân công các bộ, ngành, đơn vị để kiểm tra nhưng nếu bão ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5 (cấp độ thảm hoạ) thẩm quyền sẽ cao hơn.

"Như các tỉnh đã báo cáo đang rất chủ động nhưng nhiều năm nay mới có một cơn bão lớn như vậy nên tôi đề nghị các tỉnh không chủ quan. Trước hết, làm thế nào để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, các địa phương cần chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa... để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cũng đưa ra cảnh báo các khu đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ đứng trước nguy cơ ngập lụt nếu mưa lớn. 

W-141A1062.jpg
Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan phát hiểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Đình Hiếu

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động của nhiều địa phương và các bộ, ngành liên quan trong việc ứng phó, phòng chống bão.

Theo ông Hoan, từ năm 2014 đến nay, chúng ta mới theo dõi một cơn siêu bão với cường độ rất lớn như bão Yagi.

"Ít có cơn bão nào mà các trung tâm dự báo quốc tế trùng khớp cả về phạm vi, cường độ, kịch bản hướng đi, tâm bão... như cơn bão này", ông Hoan đánh giá.

Ông Lê Minh Hoan đề nghị, với cường độ và mức độ của cơn bão số 3, cần phải: "Hành động không hối tiếc, chuẩn bị không hối tiếc". 

Đặc biệt, ông Hoan đề nghị các địa phương cần chủ động ứng phó bão số 3, bởi không còn nhiều thời gian; cần đưa ra các tình huống, kịch bản cụ thể để hạn chế rủi ro về tính mạng con người cũng như cơ sở kinh tế, hạ tầng.

Bộ trưởng NN&PTNT nhấn mạnh, các địa phương cần di dời bà con đến nơi an toàn khi cần thiết, nhất là du khách ở đảo và người dân ở lồng bè.

Tùy theo kịch bản, nếu địa phương nào thấy cần thiết có thể cấm biển và thậm chí có thể cấm hoạt động liên quan đến đông người như họp chợ hay khai giảng.

Đồng thời, tích cực tăng cường truyền thông các kỹ năng trong việc chằng chống nhà cửa, tránh trú bão an toàn.

Ông Hoan đánh giá, bão Yagi có thể tác động từ biển đến ven biển, vùng núi với phạm vi lớn từ Bắc Trung Bộ đến Nghệ An nên đòi hỏi tính chủ động của các địa phương với tinh thần không hối tiếc.