Bộ trưởng Y tế

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Y tế

Rượu bia gây tổn thất 65.000 tỷ, Bộ trưởng Y tế đưa lên bàn cân lợi - hại

Bộ trưởng Y tế khẳng định, chống tác hại không có nghĩa là cấm rượu bia mà vẫn giữ văn hoá thức uống.

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam có mạng lưới y tế cơ sở tốt nhất để học tập

Nhiều phái đoàn của Liên Hiệp Quốc khen mạng lưới y tế cơ sở của Việt Nam, đánh giá đây là mô hình tốt nhất để đến thăm và học tập.

Người Việt tốn gần 4 tỷ USD uống bia năm 2017

Năm 2017, Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỷ lít bia. Chi phí cho tiêu thụ chỉ riêng đối với bia là gần 4 tỷ USD.

Phải đi qua cửa này, mới được gọi là bị tâm thần thật

Sắp tới sẽ lập hệ thống Trung tâm pháp y tâm thần khu vực, qua đó giám định thì công an mới coi đó là tâm thần thực sự.

Ấn tượng phiếu tín nhiệm của nữ Bộ trưởng duy nhất

Phiếu tín nhiệm năm 2018 của Bộ trưởng Y tế có bước "lội ngược dòng", tăng 127 phiếu tín nhiệm cao, giảm 139 phiếu tín nhiệm thấp.

Bộ trưởng Y tế: 'Bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc đó bẩn'

“Nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc đó bẩn. Nếu khoa nào để nhà vệ sinh bẩn thì trưởng khoa đó ở bẩn”, Bộ trưởng Y tế nói.

Bộ trưởng Y tế tặng quà trung thu cho bệnh nhi ung thư

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp trao quà trung thu cho gần 100 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV K.

 

 

Cử chỉ thân thiện của Bộ trưởng y tế với bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới giường bệnh thăm hỏi tình hình sức khỏe rồi bế bệnh nhi bị tim bẩm sinh.

Hàng loạt lãnh đạo ngành y tế cắp sách đi học

100 cán bộ giám đốc, phó giám đốc và các vị trí quy hoạch lãnh đạo của các sở Y tế, bệnh viện đi học tập trung trong 1 tháng.

Bộ trưởng Y tế: Xưa BV như ma trận, nay thay đổi khó tin

Ngày xưa vào BV như ma trận, hỏi thì nhân viên không trả lời, giờ đã có người tiếp đón, hướng dẫn - Bộ trưởng Kim Tiến chia sẻ.

Đề xuất lương khởi điểm bác sĩ gần 9 triệu đồng

ĐB Phạm Khánh Phong Lan đề xuất nâng mức lương khởi điểm cho bác sĩ mới ra trường lên mức 8,86 triệu đồng/tháng, tương đương ngành BHXH.

Bộ trưởng Y tế đề nghị công an cắm chốt ở bệnh viện

Chúng tôi muốn lực lượng công an cùng vào cuộc thực sự, cắm chốt tại các bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị.

94 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ

Trong số 1.226 ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 có 94 ứng viên có phản ánh về hồ sơ.

Ông Võ Văn Phuông nhận món quà đặc biệt từ nguyên Bộ trưởng Y tế

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm nguyên Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến và nhận được món quà đặc biệt.

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Nước mắt không ngừng rơi

Hành động đẹp, sự dũng cảm của mẹ con bé Hải An (7 tuổi, Hà Nội) nhân lên bao điều tử tế trong xã hội này. 

 

 

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Bộ trưởng âu yếm gọi ‘con gái nhỏ’

Bộ trưởng Y tế trìu mến gọi bé là “con gái nhỏ Hải An”. Tuy thân thể con rời xa nhưng vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa.

Nhập viện cấp cứu gấp 5 ngày thường, BV Việt Đức ‘vỡ trận’ Tết

Số ca nhập viện, khám cấp cứu tại BV Việt Đức tăng đột biến, chủ yếu là tai nạn giao thông, nhiều người đa chấn thương rất nặng.

Con trai cố thiếu úy từ chối chữa ung thư giờ ra sao?

Bé Gấu, con trai cố thiếu úy Huyền Trâm - người từ chối điều trị ung thư để giữ con và qua đời khi mới 26 tuổi, giờ đã bi bô tập nói.

Bộ trưởng Y tế quyết nâng tuổi thọ và thể lực cho người Việt

Nhật Bản ban hành luật Dinh dưỡng từ năm 1920, giúp dân tộc khoẻ mạnh, cải thiện chiều cao, tuổi thọ. Sắp tới VN cũng phải ban hành luật như vậy.

Bộ trưởng Kim Tiến đột xuất kiểm tra thực phẩm Tết

Bộ trưởng Y tế cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo và mứt truyền thống tại Hà Nội.