Ngày 12/4, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) bàn giao K’Hài, 57 tuổi cho công an tỉnh này tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Công an dựng lại hiện trường K'Hài sát hại con rể ở Lâm Đồng. Ảnh: CALĐ.

Theo điều tra, chiều 6/4, người dân phát hiện thi thể nam giới phân hủy mạnh dưới suối ở xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông. Họ báo chính quyền địa phương. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định nạn nhân là R.N.Y.T (29 tuổi, người địa phương). Tình nghi đây là vụ án mạng, nạn nhân bị sát hại, nhiều cảnh sát được cử điều tra, lần tìm nghi phạm.

Trinh sát phát hiện K’Hài – cha vợ của T. - có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tập trung vào manh mối này. Nhiều lần làm việc với cán bộ điều tra, cha vợ nạn nhân quanh co, chỉ thừa nhận có nhậu với con rể khoảng 10 hôm trước. Lần đó, cả hai đều say, dẫn tới cãi nhau. Ông ta đẩy T. xuống suối, khiến anh này tử vong, nên sang Đắk Nông lẩn trốn.

Lúc này, cán bộ điều tra liền trưng kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị vật cứng tác động mạnh, vỡ xương mặt, nhiều vết thương mặt, cổ, sọ…, K'Hài mới thừa nhận hành vi của mình. Cụ thể, hung thủ khai gã cãi vã trong cuộc nhậu với con rể nên dùng vật cứng đánh anh ta nhiều nhát. Thấy nạn nhân tử vong, ông ta đưa thi thể ném xuống suối phi tang, rồi sang tỉnh khác lẩn trốn. 

Theo hồ sơ, K’Hài có tiền án về tội Hiếp dâm, đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk phạt 18 năm tù, chấp hành án xong năm 2018.