bobi worlds oldest dog 041223.jpg

Cái chết của chú chó già nhất thế giới đã được xác nhận trên Facebook bởi Tiến sĩ Karen Becker, một bác sĩ thú y, người đã gặp Bobi nhiều lần.

Theo kỷ lục Guinness (GWR), chú chó Bobi sinh ngày 11/5/1992 và qua đời vào ngày 21/10 vừa qua, tại nhà riêng ở làng Conqueiros, Bồ Đào Nha, nơi chú chó sống cả đời với gia đình Leonel Costa.  

Leonel Costa, chủ nhân của chú chó chó biết, Bobi là một chú chó Rafeiro do Alentejo thuần chủng – một giống chó bảo vệ gia súc. Theo Câu lạc bộ chó giống Mỹ, giống chó Rafeiro do Alentejos có tuổi thọ khoảng 12-14 năm.

Theo kỷ lục Guinness, Bobi đã sống được 31 năm 165 ngày, phá kỷ lục được thiết lập từ năm 1939 bởi một chú chó chăn gia súc Australia với tuổi thọ 29 tuổi 5 tháng.

Điều này xảy ra vài tháng sau khi Guinness chính thức công nhận chú chó chăn gia súc là chú chó già nhất còn sống và cũng là chú chó già nhất thế giới vào ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Leonel Costa cho rằng chú chó của mình sống lâu đặc biệt là nhờ “dinh dưỡng tốt, thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, tự do khám phá môi trường xung quanh, chăm sóc thú y nhất quán và tình yêu thương,” theo bài đăng trên Facebook của Tiến sĩ Becker.

Leonel Costa, chủ của Bobi cho rằng tuổi thọ kỷ lục của Bobi là do một số yếu tố, bao gồm cả việc sống yên bình ở vùng nông thôn, chưa bao giờ bị xiềng xích và luôn ăn thức ăn của con người.

230513145716 01 bobi worlds oldest dog 041223.jpg

GWR cho biết bữa tiệc sinh nhật lần thứ 31 của chú chó vào tháng 5 có sự tham dự của hơn 100 người và một đoàn múa biểu diễn.

Thị lực của Bobi lúc đó đã kém đi và việc đi lại trở nên khó khăn hơn nhưng nó vẫn chơi với lũ mèo.

“Bobi thật đặc biệt vì nhìn nó giống như đang nhớ đến những thành viên đã mất trong gia đình chúng tôi” - Costa nói với GWR vào tháng 5.

230513145716 01 bobi worlds oldest dog 041223.jpg
Leonel Costa, chủ nhân của Bobi cho biết anh đã lớn lên cùng chú nó này từ năm 8 tuổi

Theo CNN