Series phim về robot biến hình Transformers ra mắt phần đầu năm 2007 và đã trở thành một trong những thương hiệu phim hốt bạc của Hollywood. Tổng cộng doanh thu 5 phần cùng ngoại truyện Bumblebee vốn được mặc định là phần 6 ra mắt năm 2018, đã thu về 4,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu (trong tổng số ngân sách của loạt phim khoảng 1,1 tỷ USD).

Phần phim mới nhất có tên Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: Quái thú trỗi dậy) có chi phí sản xuất lên tới 200 triệu USD đổ bộ rạp chiếu toàn cầu từ hôm nay, 9/6, được dự báo sẽ ăn khách không kém những phần trước đó. 

Không có đối thủ xứng tầm công chiếu cùng ngày nên Transformers: Quái thú trỗi dậy dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả Việt. Tính đến 10h ngày 9/6, chỉ sau vài giờ ra rạp, siêu phẩm đã thu về 4 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần các phim khác. 

Transformers: Quái thú trỗi dậy được xếp số suất chiếu áp đảo (3.341) và có doanh thu vượt trội so với các phim đang chiếu tại rạp. Việc dán nhãn T13 (cấm khán giả dưới 13 tuổi) cũng giúp phim dễ dàng tiếp cận với lượng lớn khán giả tuổi teen. 

Cùng với đó, nội dung giải trí, các pha hành động và kỹ xảo mãn nhãn được nâng tầm so với những phần trước cũng là ưu điểm khiến Transformers: Quái thú trỗi dậy được nhiều người lựa chọn.

Phần phim sẽ đưa người xem vào cuộc phiêu lưu xuyên lục địa trong thập niên 1990 với các Autobots. Transformers: Quái thú trỗi dậy đánh dấu một bước tiến quan trọng mới cho thương hiệu phim, khi lần đầu tiên đưa những nhân vật trong trong loạt hoạt hình Beast Wars nổi tiếng lên màn ảnh rộng.

Transformers: Quái thú trỗi dậy lấy bối cảnh vào năm 1994, khi thế lực đen tối đang rình rập xâm chiếm Trái đất khiến Maximal buộc phải hiện thân sau hàng thế kỷ ẩn mình tại nơi này. Đây cũng chính là lý do tạo nên cái “bắt tay” giữa Maximals và Autobots, bởi cuộc chiến sẽ quyết định số phận của mọi sinh vật trên hành tinh.

'Transformers: Quái thú trỗi dậy' có ít nhất 1 tuần để hốt bạc trước khi phải cạnh tranh với bom tấn siêu anh hùng 'The Flash' sẽ ra rạp từ 16/6.