XEM CLIP:

Ngày 1/8, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) Đồng Vinh Quang cho biết, 4 tàu cá của ngư dân bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc 3h30 khi đang neo đậu ở bến sông Ròon, gây thiệt hại lớn.

Bốn tàu cá của các ngư dân: Lê Mạnh Cường (SN 1983), Phạm Ngọc Hương (SN 1979), Lê Ngọc Dũng (SN 1983), Phạm Ngọc Hùng (SN 1974) cùng trú tại xã Cảnh Dương. 

Hiện trường vụ cháy 4 tàu cá của ngư dân- Ảnh: CTV

Sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương lập tức tới dập lửa, đồng thời gọi báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Thời điểm 4 tàu cá bốc cháy có gió khá lớn, trên tàu có nhiều dầu, bình gas... nên chỉ trong chốc lát, 3 tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 tàu cá cháy phần đầu tàu, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

"Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 4 gia đình có tàu cá bị cháy, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên", ông Quang nói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hải Sâm