bỏng

Cập nhập tin tức bỏng

Bỏng 'cậu nhỏ' khi bật lửa trong túi quần phát nổ

Khi chiếc bật lửa đang để trong túi quần, ông Sinh vô ý để tay đang cầm điếu thuốc gần túi thì đột nhiên lửa bùng lên, tiếng nổ khá lớn phát ra ngay sau đó.

Giám đốc bị giang hồ đốt trong xe 7 chỗ đã tử vong

Giám đốc công ty thức ăn thủy sản ở TP.HCM bị nhóm thanh niên chặn xe, tẩm xăng đốt khiến bỏng nặng.

Bỏng nặng khi bị hóa chất tẩy rửa bồn cầu văng trúng

Trong lúc đang tẩy rửa bồn cầu, người đàn ông 31 tuổi không may bị hóa chất văng trúng khiến đau rát.

Bắt muỗi bằng đèn dầu, mẹ bầu cùng con trai bỏng nặng

Người mẹ thắp đèn dầu bắt muỗi trước khi đi ngủ, con trai vô tình làm đổ đèn dẫn đến hỏa hoạn khiến hai mẹ con bị bỏng nặng.

Nổ tủ điện, 3 người bị bỏng nặng

Trong lúc các công nhân đang thi công tủ điện dưới tầng hầm thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn khiến 3 người bị bỏng nặng rất nặng.

Bé gái 5 tuổi bỏng toàn thân kiên cường trải qua 5 lần phẫu thuật

Đi biển Sầm Sơn cùng gia đình, bé gái 5 tuổi bị bỏng vì nhân viên nhà hàng bất cẩn trong lúc nướng mực bằng cồn.

Nghịch xăng, bé 4 tuổi cháy xém từ bụng đến chân

Nhóm trẻ em lấy xăng nghịch dại khiến bé Lô Văn An (4 tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) bỏng rất nặng từ vùng rốn xuống 2 chân.

Dội nước sôi vào người vợ rồi thản nhiên bỏ đi

Vừa từ nhà ngoại trở về nhà, chị Vui bị chồng là Nguyễn Văn Bốn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bê nguyên ấm nước vừa sôi dội vào người.

Cô gái 23 tuổi bỏng nặng khi bị hàng xóm tạt axit

Thấy vợ bị chém trọng thương, người đàn ông ở Đồng Nai dùng can axit gần đó, tạt vào nhóm người. Vụ việc khiến 6 người bị bỏng, trong đó cô gái 23 tuổi bị rất nặng.

Hơn 88 triệu đồng đến với bệnh nhân Phạm Văn Khởi

Đây là số tiền bạn đọc của Báo VietNamNet trong và ngoài nước gửi ủng hộ cho anh Phạm Văn Khởi. Anh Khởi bị bỏng do tai nạn lao động, chiếm 45% độ II và độ III, 21% độ 3 toàn thân rất nặng. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa ký Chỉ thị Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Trường Phan Đình Phùng xin lỗi nữ sinh bỏng nặng

Qua báo chí, Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Đình Phùng gửi lời xin lỗi tới nữ sinh D.A về sự cố tai nạn trong phòng thí nghiệm.

Vì sao trẻ hay gặp tai nạn những ngày cận Tết?

Hóc dị vật, bỏng, tai nạn mắt… để lại nhiều hậu quả nặng nề cho trẻ, thậm chí mất mạng. Nguyên nhân chỉ do cha mẹ bận rộn, bất cẩn trong ngày cận Tết.

Cứu sống bệnh nhân bị bỏng gần 90% cơ thể

Sau hai tháng điều trị tích cực và hơn 10 lần phẫu thuật do bị sốc bỏng nặng với diện tích bỏng đến gần 90% cơ thể, sức khỏe của Ân đã dần tốt lên.

Dội nước đá cứu người bị bỏng, đúng hay sai?

Theo tất cả các khuyến cáo của thế giới về vấn đề sơ cứu bỏng thì việc lấy nước đá lạnh dội vào một phần cơ thể khi bị bỏng là không đúng.

Thạch Nên đã có đủ tiền chữa bệnh

“Trường hợp của Thạch Nên đã có đủ tiền chữa bệnh rồi. Một mạnh thường quân đến bệnh viện, đóng tạm ứng cho anh ấy 30 triệu đồng”, chị điều dưỡng thông báo cho chúng tôi.

Chồng bỏng nặng, vợ nghèo không có nổi 2 triệu đồng trong túi

Chồng đang bị bỏng rất nặng, chi phí điều trị lớn nhưng người vợ lại không có nổi 2 triệu đồng. Không biết làm cách nào có tiền, điều trị bệnh cho chồng chị đành xin bác sĩ về.

Bình chữa cháy phát nổ, nam thanh niên chết thảm

Nam thanh niên được cho đang bơm khí vào bình chữa cháy thì bất ngờ bình phát nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nổ bóng bay đêm Trung thu, hơn chục người vào viện

Trong khi mọi người đang chơi trung thu, một thanh niên cầm bật lửa giơ lên đốt để lấy chùm bóng bay, bất ngờ chùm bóng phát nổ.

Bé gái bị bỏng dầu sôi vẫn học múa ba lê

Một bé gái mới 3 tuổi bị bỏng tới 60% cơ thể do bị vấp và ngã vào chảo dầu sôi ngã đã nỗ lực học cách đi lại, thậm chí là múa ba lê.