Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong 10 năm qua, các Sở Công Thương tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức được gần 4.000 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 100.000 lượt doanh nghiệp tham gia tại hơn 78.000 gian hàng, thu hút hơn 5 triệu lượt người dân địa phương tham quan mua sắm và doanh thu mang lại hơn 64,47 nghìn tỷ đồng.

Chính nhờ sự trợ sức của các chuyến hàng Việt về nông thôn nên nhiều thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, qua đó mở rộng thị phần chiếm 68% tại các vùng nông thôn.

Hầu hết các đợt bán hàng đã thu hút được đông đảo người dân địa phương đến thăm quan, mua sắm và bước đầu tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa.

Ảnh minh họa

Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), các phiên chợ mang đến nhiều mặt hàng phong phú, phù hợp với nhu cầu người dân, hơn nữa lại gắn với Chương trình bình ổn thị trường nên sản phẩm đều có giá cả rất hợp lý.

Đáng lưu ý, kể từ khi có cuộc vận động, số lượng các đợt bán hàng Việt về nông thôn cũng tăng lên cả về số lượng và quy mô tùy theo từng địa bàn.

Ông Lê Thanh Hạ - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng cho biết, sản phẩm hàng Việt tại các phiên chợ vừa tổ chức ở khu vực nông thôn là sản phẩm sản xuất tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành trong cả nước. Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bình chọn trong các chương trình như sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP. Bởi vậy, tại các phiên chợ đã thu hút hàng nghìn lượt người tiêu dùng ở địa phương đến tham quan cũng như mua sắm...

Các phiên chợ hàng Việt về các xã nông thôn, miền núi vừa tổ chức ở huyện Hòa Vang là hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại Đà Nẵng cuối năm 2021, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường nông thôn; từng bước xây dựng và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm tại thị trường nông thôn, nối giữa nhà phân phối, nhà bán lẻ tại địa phương với nhà sản xuất.

Trong khi đó, đại diện các địa phương đều mong muốn cơ quan chức năng thành phố sẽ duy trì thường niên các phiên chợ đưa hàng về xã để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo ông Lê Đức Thương - Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, phiên chợ hàng Việt tại địa phương đã cung ứng đa dạng các mặt hàng phong phú như nông sản, thực phẩm, may mặc, hàng tiêu dùng thiết yếu… Đặc biệt, trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì việc tổ chức phiên chợ giúp người dân vùng nông thôn có cơ hội tiếp cận với các mặt hàng chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả phù hợp. Bởi vậy, chúng tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sẽ duy trì thường niên các phiên chợ đưa hàng về xã để người dân được mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả phù hợp.

Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp gần Tết như hiện nay, các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp ở TP. Đà Nẵng lại tổ chức nhiều phiên chợ hàng Việt và chuyến hàng tăng cường về phục vụ người dân nông thôn, vùng miền núi. Tuy nhiên thực tế hiện nay, dù đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nhưng chương trình đưa hàng Việt về nông thôn vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Bởi, các hoạt động này hầu như chỉ tập trung vào dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán theo hình thức hội chợ, chưa có chiều sâu. Bởi, nếu thực hiện liên tục hoạt động này, chi phí vận chuyển, thuê gian hàng và nhân công về nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa sẽ tăng cao. Điều này, khiến nhiều doanh nghiệp không mặn mà với chương trình... Bởi vậy, để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn, các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng cũng như các địa phương khác cần xây dựng một chiến lược phát triển dài hơi, đồng bộ, hiệu quả và linh hoạt, mới mong “phủ sóng” hàng Việt ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Hồng Nhì