Trong thông báo trên Twitter, Thống đốc Newsom cho biết, lao động trong những lĩnh vực then chốt vẫn tiếp tục đi làm, trong khi các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, ngân hàng... tiếp tục mở cửa. Mệnh lệnh sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo thêm.

{keywords}
Thống đốc California Gavin Newsom (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Newsom khuyến cáo hơn một nửa trong số 40 triệu dân California sẽ mắc Covid-19 chỉ trong 2 tháng nữa.

"Đây là lúc chúng ta cần phải quyết định cứng rắn. Chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế", quan chức này nhấn mạnh.

Quyết định trên được chính quyền California đưa ra chưa đầy một giờ sau khi giới chức ở Los Angeles yêu cầu người dân ở trong nhà trừ khi có nhu cầu hoặc công việc cấp bách. Các trung tâm mua sắm trong nhà hoặc cửa hàng bán lẻ không cần thiết phải đóng cửa.

Theo báo Los Angeles Times, đến nay, California đã ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm Covid-19 và 19 trường hợp tử vong. Cùng với New York và Washington, đây là bang bị đại dịch tấn công nặng nhất ở Mỹ.

Trên toàn nước Mỹ, dịch bệnh đã lây nhiễm cho gần 13.700 người và cướp mạng sống của 200 người khác.

Thanh Hảo