Phương tiện có nhu cầu lưu thông qua cầu Đuống đi theo các hướng Hà Huy Tập - Đặng Phúc Thông - tỉnh lộ 179 - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì và ngược lại; hoặc Hà Huy Tập - Đặng Phúc Thông - tỉnh lộ 295 - quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long và ngược lại.

Ngoài ra, các phương tiện có thể chọn hướng Ngô Gia Tự - quốc lộ 5 - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - quốc lộ 3 hoặc Trường Sa - Hoàng Sa để đi cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và ngược lại, hoặc Ngô Gia Tự - quốc lộ - vành đai 3 - đi cầu Thanh Trì hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

8h hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã dừng chạy tàu qua cầu Đuống (Km9+667) tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng cho đến khi mực nước rút đến mức an toàn.

W-cầu Đuống.jpg
Cầu Đuống, nước dưới sông chảy xiết trong chiều 10/9. Ảnh: Hoàng Hà

Cầu Đuống là cầu đường bộ và đường sắt bắc qua sông Đuống, trên quốc lộ 1 cũ, nối phường Đức Giang thuộc quận Long Biên với thị trấn Yên Viên (thị trấn) thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Đây là tuyến giao thông huyết mạch với nhiều phương tiện giao thông qua đây. Cầu đang xuống cấp nghiêm trọng.

Liên quan tới việc cấm cầu, để đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký văn bản cấm phương tiện ô tô lưu thông qua cầu tạm cầu Nét (Lý trình Km77+00) đường ĐT.295 từ 22h hôm nay (10/9). Phương án phân luồng như sau:

Các phương tiện đi theo hướng từ thành phố Từ Sơn đi thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và ngược lại đi theo lộ trình sau: Thành phố Từ Sơn → đường ĐT.277 mới → thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và ngược lại;

Các phương tiện đi từ thành phố Hà Nội đi thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và ngược lại đi theo lộ trình sau: Thành phố Hà Nội đi ĐT.295B → đường ĐT.277 mới → Thị trấn Chờ, huyên Yên Phong và ngược lại.

Các phương tiện đi từ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  đi thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và ngược lại đi theo lộ trình sau: Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang → đường ĐT.295   → đường  ĐT.286 mới  → đường ĐT.277 mới → thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và ngược lại.