Avia.pro đưa tin, hàng trăm, cũng có thể là hàng nghìn thiết bị quân sự đã được nhìn thấy tại các cảng của Ba Lan, bao gồm xe bọc thép chở quân, xe tăng hạng nặng M1 Abrams, máy kéo quân đội, xe tải, và thiết bị đặc biệt khác,…

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của số lượng lớn thiết bị quân sự như vậy cho thấy Warsaw đang chuẩn bị cho “biến động mới”. Giả định cho rằng những vũ khí này đang được chuẩn bị để vận chuyển đến Ukraine là chưa chính xác, vì xe tăng M1 Abrams chỉ có thể được gửi đến Ukraine vào năm 2024.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào về sự xuất hiện của số lượng lớn thiết bị quân sự như vậy ở Ba Lan.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, có sự triển khai quân đội Ba Lan gần biên giới với Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.