Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak và Thị trưởng Paris Ariel Weil thị sát công việc tái thiết. Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức Bà Paris đã bị đóng cửa để khôi phục kể từ sau đám cháy lớn hồi tháng 4/2019. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Văn hóa Pháp cho biết, giai đoạn dọn dẹp đã kết thúc để quá trình xây dựng lại nhà thờ bắt đầu. Ảnh: Reuters. 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ phục dựng kiệt tác kiến trúc này trong vòng 5 năm, để hoàn tất đúng thời điểm Paris đăng cai Olympic 2024. Ảnh: Reuters
Vụ cháy ngày 15/4/2019 kéo dài 15h đã làm sập ngọn tháp và thiêu rụi một phần mái của di tích lịch sử này. Ảnh: Reuters
Sau khi dọn dẹp đống đổ nát, gia cố lại kiến trúc trụ, dỡ bỏ lớp bồ hóng từ 450 tấn chì bị đốt cháy của cấu trúc tòa nhà, giai đoạn kế tiếp là phục hồi mái vòm gỗ, đàn dương cầm và tháp nhọn. Đội ngũ chuyên gia hy vọng sẽ hoàn tất được công đoạn này vào giữa năm 2023. Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức Bà Paris là biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng hơn 800 năm của nước Pháp. Ảnh: Reuters
Các kỹ thuật viên làm việc trước cửa sổ kính màu tại địa điểm tái thiết nhà thờ.  Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức Bà Paris - trái tim của nước Pháp bị cháy vào tháng 4/2019. 
Nhà thờ Đức Bà lửa ngút trời, 'xé toạc trái tim nước Pháp'

Chiều tối 15/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris, Pháp. Đây là công trình lịch sử nổi tiếng hàng đầu ở Pháp và châu Âu.