Tại thị trấn Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có hơn 10.000 ngôi nhà được xây dựng sâu gần chục mét dưới lòng đất.

Kiểu nhà đặc biệt này, còn được gọi là Yaodong (diêu động), đã xuất hiện từ khoảng 4.000 năm trước và trở nên phổ biến vào thời nhà Minh và nhà Thanh, Daily Mail cho hay.

{keywords}
 

Nhờ nằm sâu 6-7m dưới lòng đất nên những căn nhà rất ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Theo người dân địa phương, những kiến trúc này có khả năng cách âm, chống động đất và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, những giếng thoát nước quanh nhà giúp ngăn tình trạng ngập úng trước các trận mưa lớn.

{keywords}
 

Mặc dù đã được lắp điện và các thiết bị tiện ích khác nhưng hiện chỉ còn khoảng 3.000 dân vẫn sống trong các Yaodong trong khi những người khác đã chuyển tới những căn hộ hiện đại hơn. 

{keywords}
 

Chính quyền tỉnh Hà Nam đang có các biện pháp bảo vệ những ngôi nhà này và lên kế hoạch biến chúng trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

{keywords}
 

Du khách có thể thuê một phòng ngủ với giá khoảng 30 USD/tháng, trong khi một căn hộ với 3 phòng ngủ và một phòng tắm có thể được bán với giá khoảng 40.000USD.

{keywords}
 

Sầm Hoa

Cảnh sát Hà Lan 'soi' thanh niên mặc đồ hiệu

Cảnh sát Hà Lan 'soi' thanh niên mặc đồ hiệu

Cảnh sát ở Rotterdam, Hà Lan đang triển khai một chương trình nhằm vào các thanh niên mặc những món đồ đắt tiền nhưng dường như không đủ khả năng để mua chúng.

Xem xế hộp lao vào cây, vỡ làm đôi

Xem xế hộp lao vào cây, vỡ làm đôi

Hai người đã bị thương, trong đó có một người đang nguy kịch, trong một vụ tai nạn xe hơi tại Staten Island, New York, Mỹ.

Gấu trúc cũng phải làm thêm giờ

Gấu trúc cũng phải làm thêm giờ

Xiang Xiang, một cô gấu trúc chào đời tại Nhật Bản vào năm ngoái, sẽ phải "làm thêm" 4 tiếng đồng hồ để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.

Hàng loạt lạc đà không được thi sắc đẹp vì dùng chất căng da

Hàng loạt lạc đà không được thi sắc đẹp vì dùng chất căng da

12 con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp hàng năm tại Ảrập Xêút sau khi bị phát hiện sử dụng chất căng da (Botox).

Bị mẹ cho đi nhặt rác vì không muốn đến trường

Bị mẹ cho đi nhặt rác vì không muốn đến trường

Thấy con trai 5 tuổi không muốn đến trường, một bà mẹ tại Thái Lan đã quyết định dạy cho cậu bé một bài học về cuộc sống