Trên giường bệnh, anh Lầu A Sính (41 tuổi, quê Cao Bằng) đang hôn mê, được quấn băng gần như kít mít. Đó là hậu quả do vụ bỏng dầu mới xảy ra cách đây hơn 1 tuần. Đứng ngoài cửa, em trai ruột anh Sính là Lầu Giàng Páo vô cùng lo lắng khi chứng kiến anh trai mình đối diện với hiểm nguy.

Anh Lầu A Sính bị tai nạn bỏng toàn thân với diện tích lên đến 85% độ III và IV.

Chia sẻ về gia đình anh Sính, anh Páo rầu rĩ: "Đời nó (cách gọi của người Nùng-PV) khổ lắm. Đẻ con ra có được như người ta đâu. Con gái lớn mắc bệnh lạ không phát triển chiều cao, 20 tuổi rồi mà cao có 1 mét thôi".

Không chỉ vậy, con trai thứ hai của anh Sính (18 tuổi) cũng không được khoẻ mạnh, từ nhỏ đau ốm liên miên, chân tay teo lại, nay trưởng thành nhưng chân bị tật đi không vững, luôn cần có người ở bên chăm sóc.

Sống ở vùng cao, điều kiện kinh tế vốn khó khăn lại nuôi thêm hai đứa con khuyết tật khiến gia đình anh Sính lâm vào cảnh khốn cùng. Thu nhập từ ruộng nương bấp bênh mà vợ chồng anh cần chăm lo các con, chẳng thể đi đâu kiếm thêm việc. 

Số phận bất hạnh không buông tha cho những con người tội nghiệp đó. Tai ương xảy đến vào khoảng 5 giờ sáng ngày 28/10 vừa qua, trong lúc nấu dầu cây hồi, anh Sính bất ngờ bị trượt chân, ngã vào nồi dầu đang sôi.

Ngay lập tức, gia đình vội đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) sơ cứu. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân quá nặng, bác sĩ làm thủ tục chuyển tuyến đưa anh Sính đến bệnh viện tỉnh.

Tại đây, anh Sính bắt đầu rơi vào hôn mê, tính mạng gặp nguy hiểm. Các bác sĩ tiếp tục cho anh chuyển tuyến tới Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để có phương án điều trị hiệu quả hơn.

Anh Sính hôn mê, mất tri giác, đang được điều trị hồi sức cấp cứu

Lúc anh Sính đi bệnh viện, trong nhà không có tiền, em trai phải vay mượn khắp họ hàng, làng xóm, gom góp được khoảng 20 triệu đồng. Đối với họ, đây là con số khổng lồ mà cả đời cũng không nghĩ tới.

Quá trình điều trị dành cho anh Sính hết sức gian nan. Sau khi đóng tạm ứng viện phí hết sạch khoản tiền đi vay, gia đình anh phải tiếp tục tìm cách xoay sở thêm bởi theo bác sĩ, thời gian điều trị còn kéo dài, anh bị bỏng toàn thân với diện tích lên đến 85% độ III và IV.

Hiện tại, anh Sính vẫn chưa cai máy thở, phải dựa vào các thiết bị y tế để duy trì sự sống. Hơn nữa, đặc thù bệnh bỏng cần phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ vô cùng đắt đỏ. Chưa kể chi phí sinh hoạt cho người nhà ở bệnh viện cũng là một khoản hết sức đáng ngại. Vợ và em trai anh đang thay nhau đi xin cơm từ thiện ăn qua ngày.

Anh Lầu A Sính lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Nơi quê nhà, hai đứa con yếu ớt của anh Sính phải gửi gắm họ hàng chăm sóc, ngày đêm mong ngóng bố mẹ trở về. Chúng không hay biết tình cảnh ngặt nghèo mà gia đình mình đang đối diện.

Theo xác nhận của PCTXH Viện bỏng Quốc gia, bệnh nhân Lầu A Sính bị bỏng dầu nóng 85%,(26%) III, IV toàn thân, sốc bỏng N1. Gia đình làm nông có hoàn cảnh rất khó khăn. Bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài ở bệnh viện, rất mong được cộng đồng giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lầu Giàng Páo. Địa chỉ: Bản Cốc Chom, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0339425571.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.299 (Anh Lầu A Sính)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.