Đây là chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 6 trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng biển Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu CSB 8004 và CSB 8003 do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Chỉ huy trưởng.

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu Hải cảnh 4304, 4202 do Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc làm Chỉ huy trưởng. 

Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Uất Trung gặp gỡ, trò chuyện trên tàu CSB 8004. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam.

Chuyến tuần tra liên hợp lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.

Lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã tiến hành các nội dung như: Tổ chức hội đàm trực tiếp; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền, giáo dục ngư dân hai nước chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt trên khu vực về việc chấp hành các quy định của pháp luật, khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cũng như nhắc nhở xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm IUU.

Các lực lượng tham gia đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương, thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và bà con nhân dân, ngư dân đã tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Trần Văn Thường, Phạm Thị Thiện, Trần Thị Hồng Nhì, Nguyễn Trần Đình Thành

Giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn'

Giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn'

Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên tổ chức giao lưu với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 7 nước, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, tạo đồng thuận cao trong quá trình làm nhiệm vụ.